Thanh tra kết luận nhiều sai phạm tại Đại học Duy Tân Đà Nẵng

Thứ Sáu, 11/09/2015 09:25  | Xuân Hoài

|

(CAO) Hôm nay 11-9, Thanh tra TP. Đà Nẵng (TT Đà Nẵng) cho biết, vừa có kết luận thanh tra (KLTT) về việc chấp hành chính sách, pháp luật về giáo dục, quản lý tài chính, tài sản và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước tại trường Đại học dân lập Duy Tân Đà Nẵng (ĐH Duy Tân).

Theo đó, KLTT cho thấy, ĐH Duy Tân có một số sai phạm như: Qua kiểm tra hồ sơ cá nhân của các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đang lưu giữ tại phòng Tổ chức của trường, thì GS Ngô Vĩnh L. không có hồ sơ cá nhân, không có bản sao bằng cấp học hàm, học vị và hợp đồng lao động. Trường hợp của TS Lê Văn B. thì hồ sơ thể hiện ông B. đã xin nghỉ việc và chấm dứt hợp đồng lao động theo QĐ số 1508 ngày 6/7/2012 của hiệu trưởng.

Ngoài ra, trong năm 2014, ĐH Duy Tân đã ký hợp đồng lao động với người lao động có quốc tịch nước ngoài để thực hiện công tác giảng dạy nhưng những lao động có quốc tịch nước ngoài này chưa có giấy phép lao động của cơ quan Nhà nước Việt Nam có thẩm quyền cấp. Như trường hợp của ông Jacob Frank (quốc tịch Canada), ông David Marnix A.Vercauteren (quốc tịch Vương quốc Bỉ)... 

Trường ĐH Duy Tân- nơi phát hiện nhiều sai phạm khi thanh tra - Ảnh: Xuân Hoài

Bên cạnh đó, qua kiểm tra chứng từ hạch toán vào chi phí trong năm 2013, 2014 có nhiều chứng từ thanh toán chi phí đi công tác vượt mức quy định. Như thanh toán tiền mua vé máy bay không có thẻ lên máy bay, không có chứng từ thể hiện số ngày đi công tác, các chứng từ đi taxi không thể hiện rõ nội dung về thời gian, tuyến đường, một số chứng từ thanh toán không kịp thời, có chứng từ phát sinh từ tháng 6-2013 nhưng đến tháng 2-2014 mới thực hiện thanh toán…

Chưa hết, khoản kinh phí khám sức khỏe đầu năm học, tiền mua thuốc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho sinh viên được thanh quyết toán với cơ quan Bảo hiểm xã hội từ nguồn kinh phí y tế trường học nhưng hạch toán vào chi phí của trường…

ĐH Duy Tân còn vi phạm việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế , bảo hiểm tai nạn đối với giảng viên và người lao động…

Qua kiểm tra chứng từ hạch toán năm 2013-2014, ĐH Duy Tân đã chi công tác phí đi nước ngoài vượt định mức hơn 2 tỷ đồng; thanh toán tiền mua vé máy bay thiếu chứng từ hơn 1,7 tỷ đồng…

Ngoài ra, việc đầu tư xây dựng cơ bản tại hai công trình (công trình nhà 5 tầng A và nhà 5 tầng B tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) trường ĐH Duy Tân đã nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng và đưa vào sử dụng nhưng chưa có kết luận của Sở Xây dựng Đà Nẵng về việc kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư trước khi đưa vào sử dụng.

Qua kết quả thanh tra, TT Đà Nẵng kiến nghị thu hồi hơn 97 triệu đồng, do thanh toán trùng chứng từ, hoặc hạch toán sai. Buộc ĐH Duy Tân phải nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 1,064 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân…

Trao đổi với chúng tôi, thầy Võ Thanh Hải- phó Hiệu trưởng trường ĐH Duy Tân cho biết: “Mới đây, đoàn TT Đà Nẵng về làm việc thanh tra toàn diện gần hai tháng, nhà trường đã cung cấp đầy đủ hồ sơ. Những kết luận của đoàn TT Đà Nẵng là chính xác, trường chúng tôi cũng không có “lăn tăn” gì. Trường chấp hành và khắc phục theo hướng dẫn của TTTP”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang