TPHCM họp mặt kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Thứ Tư, 28/04/2021 16:08

|

(CAO) Sáng 28/4, Thành ủy TPHCM tổ chức Họp mặt kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021).

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP…

Một trong những mốc son chói lọi nhất

Tại buổi họp mặt, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức nghi thức truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” đợt 41 đối với 14 mẹ ở 12 quận, huyện, TP Thủ Đức của TPHCM đã có chồng, con hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi họp mặt

Phát biểu tại chương trình họp mặt, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta. Chúng ta đã hoàn thành được sứ mệnh lịch sử vẻ vang là đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong khẳng định: “Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thắng lợi của lòng yêu nước nồng nàn - của khát vọng hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất đất nước của đồng bào ta; của đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình, sáng tạo của Đảng; của sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; của lòng trung thành tuyệt đối và tinh thần quyết chiến, quyết thắng của các Lực lượng vũ trang Nhân dân dưới sự chỉ huy của các vị tướng lĩnh tài ba; của tình hữu nghị và sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, hiệu quả của bạn bè quốc tế; của liên minh chiến đấu kề vai sát cánh chống kẻ thù chung của Nhân dân 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia”.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại buổi họp mặt

Tại chương trình họp mặt, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, sự kiện 30/4/1975 là một trong những mốc son chói lọi nhất, mang tầm vóc quốc gia và quốc tế. Một sự kiện mà thời gian càng lùi xa thì giá trị và ý nghĩa lịch sử của nó càng to lớn hơn”. Đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ sự tri ân, tưởng nhớ những người đã hiến dâng công sức, máu xương của mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, tự do và thống nhất Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, họp mặt Kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm nay tại TP không chỉ có ý nghĩa là phát huy truyền thống, tôn vinh những giá trị lịch sử mà còn là dịp để trao truyền ngọn lửa lòng yêu nước, lẽ sống, ước mơ khát vọng, ý chí nghị lực, sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc, vì Nhân dân.

Không ngừng nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, đã 46 năm trôi qua, kể từ sau sự kiện lịch sử ngày 30/4/1975, chúng ta đã và đang từng bước xây dựng lại đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, “sánh vai với các cường quốc năm châu” như Bác Hồ hằng mong muốn.

Trong dòng chảy của đất nước, TPHCM cũng đang tập trung xây dựng phát triển từng ngày và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TPHCM đã phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình, quyết tâm đẩy mạnh đổi mới toàn diện với mục tiêu vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc nhân dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng quà tri ân cho nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

Đồng chí Nguyễn Văn Nên chia sẻ, Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra những mục tiêu là tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, đi đầu trong thực hiện mô hình tăng trưởng mới, phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ, tăng năng suất lao động.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Đảng bộ, chính quyền TP đã và đang tập trung xây dựng chính sách, thể chế; phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học; thúc đẩy các chương trình đột phá, trọng điểm về đổi mới quản lý, phát triển hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo…

Đảng bộ và chính quyền TP luôn tin vào truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, ý chí vươn lên, dám nghĩ, dám làm, dấn thân vì lợi ích chung, tin vào nguồn lực nội tại của TP với lực lượng lao động dồi dào, đội ngũ doanh nhân, năng động, sáng tạo, vừa có tâm, vừa có tầm; tin vào đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, đặc biệt là thế hệ trẻ với tài năng, thông minh, nhiệt huyết, không ngừng nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, kiên trì trong học tập nghiên cứu, lao động, sáng tạo, làm chủ khoa học – công nghệ, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp phát triển của đất nước và TP.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong trao danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho đại diện các gia đình tại buổi lễ
Lãnh đạo TPHCM chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu

“Với tinh thần hào khí ngày 30/4 lịch sử mãi là ngọn lửa để chúng ta thực hiện khát vọng xây dựng Tổ quốc Việt Nam cường thịnh, TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Điều mong muốn lớn nhất của chúng tôi là mỗi công dân TP đều ý thức được bổn phận của mình để sống xứng đáng, trước tiên là làm đúng và làm tốt phần việc của mình trên từng cương vị. Những lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nòng cốt gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ” - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã được giao lưu các nhân chứng lịch sử, các cá nhân tiêu biểu. Đó là Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc Da cam TPHCM; đồng chí Kiều Xuân Long, Trưởng ban liên lạc Ban Trí vận Sài Gòn - Gia Định; Luật sư Triệu Quốc Mạnh, nguyên Đô trưởng Cảnh sát Sài Gòn – Gia Định, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Chủ tịch Hội Doanh nghiệp cựu chiến binh Việt Nam Lê Văn Kiểm; đồng chí Trương Mỹ Lệ (Tư Liêm), nguyên Phó Bí thư Đảng ủy các trường đại học và trung học trọng điểm khu Sài Gòn – Gia Định.

Tại chương trình các đại biểu cũng đã được nghe chia sẻ của Anh hùng Lao động, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Thầy thuốc Nhân dân Trần Đông A (là thiếu tá, bác sĩ trong bộ máy chính quyền trước năm 1975); ông Lê Kiên Thành, con trai Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Cùng với đó là giao lưu với ông Nguyễn Tri Quang, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ TPHCM, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lê Quang Lộc; ông Trương Tiến Dũng (sinh 23/11/1975), Phó Chủ tịch Thường trực Hội Lương thực - Thực phẩm TPHCM (FFA), Tổng Giám đốc Công ty CP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (APT), nguyên Ủy viên Ban thường vụ Thành Đoàn; bà Trần Phương Ngọc Thảo, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ TPHCM, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận; bà Tiêu Yến Trinh, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nữ Doanh nhân, Phó Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân TP, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kết nối nhân tài; ông Đào Nguyên Khôi, Phó Trưởng Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia TPHCM; Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2019.

Ông Kiều Xuân Long, Trưởng ban liên lạc Ban Trí vận Sài Gòn - Gia Định chia sẻ tại buổi họp mặt


Các đại biểu đã chia sẻ về những năm tháng hoạt động cách mạng và những góc nhìn về sự chuyển mình phát triển của TPHCM trong suốt 46 năm qua; những hiến kế, đề xuất đóng góp nhiều hơn nữa đối với quá trình xây dựng và phát triển TP. Các đại biểu cũng đã chia sẻ về bản lĩnh, kinh nghiệm của các cán bộ - chiến sĩ lực lượng vũ trang trước những diễn biến phức tạp về chính trị, quân sự trong khu vực và thế giới; các giải pháp đấu tranh chống “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay.

Cùng với đó là các giải pháp để phát huy mạnh mẽ truyền thống năng động, sáng tạo của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, nhằm góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI đã đề ra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang