Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp

Thứ Tư, 31/08/2022 13:34

|

(CAO) Sáng 31/8, TPHCM tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại doanh nghiệp TP năm 2022. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc, đối thoại doanh nghiệp

Phát biểu khai mạc buổi tiếp xúc, đối thoại, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cho hay, để tiếp tục đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp (DN) phục hồi sản xuất, với phương châm "lắng nghe và hành động", trên cơ sở ghi nhận ý kiến của người dân và doanh nghiệp, đề xuất của UBND TP, tại kỳ họp thứ tư của HĐND TP vào ngày 9/12/2021, HĐND TP đã ban hành Nghị quyết số 117/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

Được sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của Chính phủ, các cơ quan Trung ương, sự lãnh, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Thành ủy, sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo triển khai thực hiện tích cực, quyết liệt của chính quyền các cấp, sự chung sức đồng lòng, cùng chia sẻ của người dân, DN TP nhất là những chiến lược dài hơi của lãnh đạo TP đã làm cho việc phục hồi kinh tế sau đó dần phát huy hiệu quả.

TPHCM đã kịp thời ban hành nhiều quyết định được Nhân dân ủng hộ, đồng tình; tất cả các chủ trương, quyết sách đều hướng đến chăm lo tốt nhất cho Nhân dân và đồng hành cùng DN sau dịch Covid-19 vừa qua.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ phát biểu

Để chuẩn bị cho Hội nghị, Thường trực HĐND TP đã chỉ đạo và giao cho Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP tiến hành một cuộc khảo sát nhanh đối với các DN trên địa bàn TP với chủ đề “Cải thiện môi trường đầu tư - Đồng hành cùng doanh nghiệp” với mong muốn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, trao đổi của các DN, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của người dân và DN trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và ghi nhận các đề nghị, kiến nghị, đề xuất, hiến kế của cử tri DN nhằm đóng góp cho việc xây dựng và thực hiện chính sách để cải thiện môi trường đầu tư, góp phần cho sự phát triển của TP và đất nước.

Qua khảo sát, Thường trực HĐND TP ghi nhận một số ý kiến của DN về thủ tục hành chính: DN cho rằng thủ tục hành chính hiện nay còn phức tạp, rườm rà, DN mất nguồn kinh phí chạy theo để sửa đổi, đào tạo tốn chi phí; đề xuất cần cung cấp thông tin nhanh và chi tiết đến các DN về thay đổi các chính sách, các quy định của pháp luật để DN chủ động thực hiện; công khai minh bạch thông tin, thủ tục và thời gian giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, chế độ chính sách và tăng cường các nguồn lực, tạo điều kiện vay vốn với lãi suất ưu đãi, không phân đối xử giữa các DN; cần áp dụng công nghệ thông tin nhiều hơn để giảm bớt thủ tục giấy;

Tình trạng nguồn lao động khan hiếm, thiếu nhóm lao động công nhân kỹ thuật có tay nghề, kể cả lao động phổ thông, trung cấp tuyển dụng rất khó khăn; cần có chính sách thu hút lao động phù hợp; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lục và tạo thêm các kênh kết nối giữa DN và người lao động đang tìm kiếm việc làm; tăng nguồn cung lao động, giải quyết vấn đề nhà ở cho người lao động…

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên gặp gỡ doanh nghiệp

Ngoài ra, DN đề xuất cần tăng khả năng tiếp cận nguồn lực tài chính, đẩy mạnh việc huy động đầu tư từ xã hội để khai thác hiệu quả tài nguyên đất và không gian đô thị. Rà soát những quỹ đất hiện có, xử lý tài sản nhà đất sử dụng không hiệu quả; Thực hiện chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sau dịch Covid-19; chính sách hỗ trợ các ngành công nghiệp chủ lực của thành phố…

Bà Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, để tiếp tục đồng hành cùng DN TP, Hội nghị tiếp xúc, đối thoại DN TP là dịp để lãnh đạo TP được lắng nghe trực tiếp từ DN, các nhà đầu tư, qua đó đánh giá tác động của việc ban hành và thực thi những chính sách, quy định liên quan những đề xuất về cơ chế, giải pháp hỗ trợ DN đăng ký đầu tư, tham gia các chương trình, dự án của TP; lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các DN làm cơ sở để TP sửa đổi, bổ sung hoặc đề nghị các cơ quan Trung trong có thẩm quyền xem xét hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho DN.

Bình luận (0)

Lên đầu trang