Trao thưởng cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc trong CAND năm 2022

Thứ Ba, 30/08/2022 21:24

|

(CAO) Sau hơn 4 tháng diễn ra sôi nổi, Lễ Tổng kết và trao thưởng cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc trong Công an nhân dân năm 2022 đã được tổ chức ngày 30/8/2022, tại Hà Nội.

Dự buổi Lễ có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi; TS Vũ Dương Thúy Ngà, nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Giám khảo…

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn trao giải tập thể tặng các đơn vị đạt giải: Đại học Cảnh sát nhân dân (giải Nhất); Học viện An ninh nhân dân (giải Nhì); Học viện Cảnh sát nhân dân (giải Ba); Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân (giải Ba).
GS.TS Hoàng Chí Bảo trao giải A tặng các cá nhân đạt giải

Thời gian qua, hoạt động phát triển văn hóa đọc trong lực lượng Công an nhân dân luôn được lãnh đạo Bộ Công an quan tâm tổ chức chỉ đạo triển khai. Qua 09 năm tổ chức sâu rộng, có hệ thống Ngày sách và Văn hóa đọc trong Công an nhân dân và 04 năm triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động phát triển văn hóa đọc đã đạt được một số kết quả, ngày càng đi vào thực chất và phong trào đọc đang dần trở thành thường xuyên của mỗi đơn vị và cán bộ, chiến sĩ.

Trao giải cho các thí sinh đạt giải

Tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, ngày 06/4/2022, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 148 về tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong Công an nhân dân năm 2022. Cuộc thi đã thu hút 96 đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân tham gia với hơn 10.000 bài dự thi, đạt số lượng và chất lượng cao hơn so với các năm trước.

Trong đó, nhiều Công an đơn vị, địa phương đã tổ chức tốt cuộc thi ở cơ sở như Đại học Cảnh sát nhân dân, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại học Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân, Công an tỉnh Hà Tĩnh… Hầu hết các bài dự thi đều bám sát câu hỏi và hiểu ý nghĩa cuộc thi, thể hiện rõ ràng, sáng tạo. Nhiều bài chia sẻ cảm tưởng sâu sắc, phương pháp đọc hay, có những ý tưởng về phát triển văn hóa đọc độc đáo, có tính ứng dụng thực tế cao.

Trải qua các vòng chấm chọn khách quan, công tâm, Ban Giám khảo đã lựa chọn được các bài dự thi đạt chất lượng xuất sắc, đảm bảo quy chế và tiêu chí của cuộc thi, đề xuất Ban Tổ chức trao giải, cụ thể: 08 giải A, 16 giải B, 25 giải C, 19 giải Khuyến khích; 04 giải tập thể. Đồng thời, lựa chọn 30 bài thi của học viên, sinh viên các Học viên, nhà trường Công an nhân dân đã đạt giải gửi tham gia vòng thi Đại sứ toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức theo kế hoạch.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu

Phát biểu tại buổi Lễ, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cán bộ, chiến sĩ, học viên, sinh viên trong Công an nhân dân, chúc mừng các tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn khẳng định, Cục Công tác đảng và công tác chính trị sẽ tiếp tục chủ trì, triển khai Đề án của Chính phủ và Bộ Công an về phát triển văn hóa đọc trong Công an nhân dân định hướng đến năm 2030; tham mưu, nghiên cứu, tổ chức hội thảo, tập huấn, tọa đàm, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm đẩy mạnh hoạt động thư viện trong Công an nhân dân. Tiếp tục tổ chức các cuộc thi, liên hoan tuyên truyền, triển lãm giới thiệu sách; phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai Chương trình phát triển văn hóa đọc trong toàn lực lượng Công an nhân dân…

Đồng chí Trung tướng đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai Kế hoạch phát triển văn hóa đọc định hướng đến năm 2030 của Bộ Công an tại đơn vị mình, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các hoạt động thư viện, phòng đọc…

Các đại biểu tham quan khu vực triển lãm bài thi

Bình luận (0)

Lên đầu trang