TPHCM: Trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế

Thứ Tư, 25/08/2021 15:33

|

(CAO) Trưa 25/8, TPHCM đã tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Hòa Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã trao Quyết định bổ nhiệm PGS.TS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế, thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 1/9/2021.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình cũng đã trao quyết định bổ nhiệm TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM. Thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 1/9/2021.

 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình trao quyết định cho PGS-TS Tăng Chí Thượng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình cũng đã trao quyết định của UBND TPHCM đối với GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM được nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội từ ngày 1/9/2021.

Lãnh đạo TPHCM cũng trao quyết định cho ông Nguyễn Quốc Hiển, Giám đốc Ban Quản lý dự án 2, Ban Quản lý đường sắt đô thị giữ chức vụ Phó trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM.

 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình cùng các đồng chí lãnh đạo sở ngành chúc mừng các đồng chí nhận quyết định. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình đã chúc mừng các đồng chí vừa được nhận các quyết định của UBND TPHCM.

Đối với GS-TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình nhấn mạnh, GS-TS Nguyễn Tấn Bỉnh là một bác sĩ tận tụy trong ngành, nỗ lực trong suốt quá trình công tác. GS-TS Nguyễn Tấn Bỉnh đã cùng ngành y tế TP xây dựng, phát triển ngành một cách năng động, nỗ lực xây dựng hệ thống y tế cơ sở. Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hòa Bình chúc GS-TS Nguyễn Tấn Bỉnh luôn mạnh khỏe và tiếp tục đóng góp cho ngành y; đóng góp cho công tác phòng, chống dịch bệnh của TP.

Chúc mừng PGS-TS Tăng Chí Thượng được bổ nhiệm giữa chức Giám đốc Sở Y tế TP, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình đánh giá cao năng lực, sự tiến bộ của PGS-TS Tăng Chí Thượng trong quá trình công tác. Đồng thời chia sẻ, PGS-TS Tăng Chí Thượng là Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 khi còn rất trẻ và đã đưa Bệnh viện Nhi đồng 1 có những bước tiến tốt. Khi là Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, PGS-TS Tăng Chí Thượng luôn sâu sát với cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM tin tưởng, ở vị trí người đứng đầu ngành y tế TP, với những thách thức mới, nhất là thời điểm hiện nay tình hình dịch Covid-19 hết sức phức tạp, PSG-TS Tăng Chí Thượng sẽ phát huy những kết quả của những người tiền nhiệm được thực hiện; phát huy phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm của mình, đoàn kết nội bộ tiếp tục xây dựng phát triển ngành y tế TP, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch hiện nay. Các đồng chí lãnh đạo của Sở Y tế TPHCM cũng giúp đỡ, chia sẻ, gánh vác công việc cùng PGS-TS Tăng Chí Thượng.

Đánh giá cao những bước trưởng thành trong quá trình công tác của TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình cho biết, TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu từ lãnh đạo một đơn vị cơ sở thuộc Sở được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM. Điều đó giúp cho TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu có những kinh nghiệm, năng lực tốt khi thực hiện các công việc được giao.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình mong muốn TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu tiếp tục phát huy các điểm mạnh, sự am hiểu, nắm bắt về cơ sở của mình để đóng góp cho những đổi mới của Sở Y tế TP. Đồng thời cùng lãnh đạo ngành y tế tiếp tục phát huy kết quả đạt được, có nhiều đóng góp để TP vượt qua khó khăn, giảm mất mát, giảm số ca tử vong do dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình chúc mừng ông Nguyễn Quốc Hiển được bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP. Chia sẻ vai trò quan trọng của ngành giao thông TP, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, việc tăng cường một Phó trưởng ban cho Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP để bám sát công việc.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình tin tưởng, với cương vị mới ông Nguyễn Quốc Hiển sẽ hỗ trợ đồng chí Trưởng ban, chuyên sâu vào công việc. Đồng thời mong muốn, ông Nguyễn Quốc Hiển luôn cầu thị, lắng nghe ý kiến đồng nghiệp, quán xuyến, chia sẻ công việc cùng lãnh đạo Ban Quản lý đường sắt Đô thị TP, giúp cho đường sắt đô thị của TP sớm đi vào hoạt động, đạt chất lượng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang