Trung Quốc hăm he đưa thêm tàu du lịch tới Hoàng Sa

Thứ Hai, 27/07/2015 16:44  | Hồng Phương

|

(CAO) China Daily hôm nay, 27-7-2015, đưa tin Trung Quốc sắp đưa trái phép tàu du lịch thứ hai tới quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ở Biển Đông, trong một động thái ngang ngược khó chấp nhận.

Trung Quốc đã khai thác thử nghiệm tuyến du lịch trên tàu Coconut Princess từ tỉnh đảo Hải Nam năm 2013.

Theo China Daily, từ đó đến nay hơn 10.000 du khách đã mua vé đi trên con tàu này. Bài báo nói Bắc Kinh mưu tính đưa tàu du lịch thứ hai vào hoạt động trước cuối năm và có thể mở cửa thêm nhiều đảo đế đón khách đến tham quan. Trong số những địa điểm mới có đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, nơi Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng trái phép.

Tàu du lịch Coconut Prince - Ảnh: Xinhua

Trung Quốc tự ý tuyên bố chủ quyền gần trọn Biển Đông, tuyến giao thông đường biển mỗi năm có khoảng 5.000 tỷ đôla giao thương qua lại. Từ năm 2012 Bắc Kinh đã ngang nhiên thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” để thâu tóm Hoàng Sa cùng nhiều quần đảo khác trên Biển Đông.

Tuy nhiên, Việt Nam có đầy đủ tài liệu chính sử để khẳng định chủ quyền lịch sử từ rất lâu đời trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Các bằng chứng lịch sử và căn cứ pháp lý đều cho thấy rằng các Nhà nước Việt Nam từ trước đến nay đã thực thi chủ quyền ở đây ít ra từ thế kỷ XVII khi hai quần đảo chưa hề thuộc chủ quyền của bất cứ nước nào. Do vậy, việc chiếm đóng trái phép bằng vũ lực của Trung Quốc đối với hai quần đảo trên là vô giá trị. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt mọi hoạt động phi pháp ở đây.

Bình luận (0)

Lên đầu trang