Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo làm rõ vụ phóng viên bị hành hung

Thứ Ba, 26/03/2019 10:07  | Hoàng Quân

|

(CAO) Lãnh đạo TP.Đà Nẵng, cơ quan công an đã chỉ đạo làm rõ vụ phóng viên (PV) bị hành hung, đe dọa trong lúc tác nghiệp hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Ngày 26-3, ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ký công văn gửi Giám đốc CATP.Đà Nẵng; Chủ tịch UBND Q.Thanh khê truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng về việc kiểm tra, xác minh và xử lý sự việc liên quan đến thông tin PV bị hành hung, đe dọa.

Văn bản của lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng. 

Như CAO đã đưa tin, lúc 14 giờ ngày 25-3, anh Trần Văn Quyên – PV tập sự Báo Người lao động Văn phòng tại Đà Nẵng đến hiện trường ghi nhận vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô xảy ra ở trước số nhà 555 Nguyễn Tất Thành (P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng). Bất ngờ, khoảng 4-5 người xăm trổ xuất hiện, hùng hổ khống chế, yêu cầu anh Quyên phải xóa các hình ảnh, clip vụ tai nạn.

Nhóm này lột bỏ nón bảo hiểm của anh Quyên; kẹp cổ áp giải đưa vào quán nhậu sát hiện trường rồi đánh tới tấp vào mặt. Các đối tượng đe dọa anh Quyên nếu không xóa hình ảnh, video thì sẽ hết đường về. Nhiều người dân chứng kiến bày tỏ bất bình trước sự hung hăng, côn đồ và hành hung người của nhóm đối tượng trên.

Đồng nghiệp, các lực lượng đến can thiệp, anh Quyên sau đó đến trụ sở công an để trình báo. Riêng nhóm người tấn công anh Quyên sau đó bỏ chạy.

Cơ quan công an ghi nhận trình báo của phóng viên.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu CATP.Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với UBND Q.Thanh Khê và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc theo phản ánh của báo chí và ý kiến của Sở Thông tin và Truyền Thông; xử lý và báo cáo lãnh đạo UBND TP trước ngày 28-3.

Sở TT&TT TP.Đà Nẵng cũng có văn bản, nêu ý kiến: “Xét thấy, vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định tại Khoản 12, Điều 9, Luật Báo chí; nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của PV Trần Văn Quyên, Sở TT&TT đề nghị UBND TP chỉ đạo lực lượng công an, ngành chức năng khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc và cung cấp thông tin cho báo chí.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc CATP. Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng, CAQ.Thanh Khê khẩn trương điều tra, xác minh để làm sáng tỏ vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.

Một trong 2 chiếc ô tô trong vụ tai nạn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang