Tuyên dương, trao Giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu năm 2020, 2021

Thứ Tư, 18/05/2022 23:28

|

(CAO) Chương trình Giao lưu nghệ thuật “Chiến công dâng Bác” và “Lễ Tuyên dương, trao Giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu năm 2020, 2021" do Bộ Công an tổ chức tối 18/5/2022, tại Hà Nội. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu.

Cùng dự có đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; đồng chí Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam... cùng 40 gương Phụ nữ Công an tiêu biểu năm 2020, 2021.

Giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu là giải thưởng thường niên của Bộ Công an nhằm tôn vinh những phụ nữ có thành tích xuất sắc tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác, khuyến khích tạo động lực để phụ nữ phát huy vai trò chủ động trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự. Giải thưởng năm nay được Bộ Công an trao tặng cho 40 gương cá nhân phụ nữ Công an nhân dân (CAND).

Đây là những đồng chí chủ động, sáng tạo, mưu trí, kiên quyết đấu tranh và sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian khổ; là những cán bộ nữ tận tụy, trách nhiệm và có nhiều sáng kiến trong triển khai thực hiện công tác tại đơn vị; là những giảng viên tiêu biểu, nhiệt tình, trách nhiệm, miệt mài nghiên cứu; là những hạt nhân trong công tác Hội, phong trào phụ nữ, nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” và được tặng nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam...

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh và đồng chí Lê Tấn Dũng trao biểu trưng và chứng nhận tặng 40 Phụ nữ Công an tiêu biểu năm 2020, 2021.

Hiện nay, phụ nữ Công an nhân dân chiếm gần 15% quân số toàn lực lượng, đảm nhiệm và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác công an như: An ninh, Cảnh sát, Xây dựng lực lượng, Hậu cần…; đồng thời, phụ nữ Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc vai trò làm mẹ, làm vợ trong gia đình, xứng đáng với 8 chữ vàng truyền thống của Phụ nữ Việt Nam: “Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang” và trong giai đoạn hiện nay là “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”. Đến nay, đã có 35 nữ Anh hùng lực lượng vũ trang trong CAND, 13 nữ Phó Giáo sư và 243 nữ Tiến sỹ trong CAND.

Nhiều tấm gương phụ nữ xuất sắc gắn với chiến công tiêu biểu của lực lượng CAND xứng đáng với lời khen ngợi “Phụ nữ CAND bản lĩnh, nhân văn, trí tuệ, kỷ cương, vì An ninh Tổ quốc, vì sự tiến bộ và phát triển toàn diện” mà Đảng ủy Công an Trung ương trao tặng.

Đã có 21 tập thể, 12 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; 4 tập thể, 14 cá nhân được tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam; hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được Chính phủ, Bộ Công an, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen, được lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương khen thưởng. Nhiều tấm gương phụ nữ Công an dũng cảm, những “bông hồng thép” là khắc tinh của tội phạm, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng.

Đại úy Trương Thùy Linh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu chia sẻ tại buổi lễ

Tại buổi Lễ, Đại úy Trương Thùy Linh, cán bộ Phòng Hướng dẫn và điều tra tội phạm về tham nhũng, buôn lậu (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) đã chia sẻ kỷ niệm về những lần trực tiếp tham gia điều tra vụ án, trong đó có các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Trung tá Đinh Thị Thu Hương, huyện Trấn Yên, Yên Bái chia sẻ nhưng kinh nghiệm công tác

Trung tá Đinh Thị Thu Hương, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái nói về những kinh nghiệm trong công tác tham mưu, chỉ đạo để huyện Trấn Yên trở thành đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh Yên Bái hoàn thành trước thời hạn mục tiêu đề ra trong thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chiến dịch cấp căn cước công dân.

Trung tá Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Lắk giao lưu

Trung tá Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Lắk chia sẻ một số cách làm hiệu quả trong hoạt động phong trào, gắn bó với cơ sở và các hoạt động xã hội cộng đồng, nhất là các hoạt động hỗ trợ phụ nữ yếu thế, phụ nữ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khắc phục hậu quả sau dịch bệnh…

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chúc mừng các gương phụ nữ Công an tiêu biểu năm 2020, 2021 được tuyên dương tại buổi Lễ, đồng thời yêu cầu cán bộ, hội viên phụ nữ trong CAND cần phải tiếp tục phấn đấu không ngừng, học tập theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; tích cực rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng; trau dồi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Mỗi cán bộ, hội viên cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về trách nhiệm của bản thân, ra sức tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa; kiên quyết khắc phục tư tưởng tự ti, an phận, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng lực lượng CAND thực sự “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Các cấp Hội và hội viên phụ nữ trong toàn lực lượng CAND tiếp tục tổ chức và thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động; tận tâm, trách nhiệm, sẵn sàng đảm nhận việc khó, việc mới, việc cần tập trung giải quyết các công trình, mô hình, phần việc phụ nữ phục vụ hiệu quả công tác chuyên môn của đơn vị. Cần tiếp tục tập trung hướng hoạt động về cơ sở, coi trọng công tác tuyên truyền về các hoạt động của tổ chức Hội và hội viên phụ nữ Công an, nhất là những tấm gương hội viên phụ nữ tiêu biểu, những câu chuyện đẹp, những việc làm tốt, hiệu quả thiết thực, vì Nhân dân phục vụ, tạo sự lan tỏa rộng rãi, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người nữ chiến sỹ Công an trong lòng Nhân dân.

Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cấp cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị và kết luận của Trung ương Đảng, của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an và Trung ương Hội LHPN Việt Nam về công tác phụ nữ; trong đó quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt hơn công tác cán bộ nữ, đặt công tác cán bộ nữ thành một hoạt động trọng tâm trong công tác cán bộ, công tác xây dựng lực lượng.

Đánh giá đúng năng lực, trình độ, phẩm chất của hội viên, phụ nữ; bố trí công việc phù hợp với khả năng, đặc điểm giới; tin tưởng, mạnh dạn giao việc cho cán bộ nữ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh. Quan tâm hoàn thiện và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với phụ nữ, góp phần động viên chị em tích cực thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

Tại buổi Lễ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và đồng chí Tôn Ngọc Hạnh đã trao biểu trưng và chứng nhận tặng 40 Phụ nữ Công an tiêu biểu năm 2020, 2021.

Một số tiết mục văn nghệ tại buổi Lễ:

Bình luận (0)

Lên đầu trang