Uống bả chó tự tử vì bị chồng đuổi khỏi nhà

Thứ Sáu, 24/07/2015 19:22  | Oanh Nguyên

|

(CAO) Ngày 24-7, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang điều tra làm rõ vụ chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1994, ngụ xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) tự vẫn ngay tại nhà riêng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng hơn 8 giờ ngày 23-7, anh Lê Công Cường (SN 1994, chồng Thảo) thấy vợ nhắn tin cho người khác liền chửi mắng và đuổi ra khỏi nhà. Sau khi quá uất ức trước lời nói của chồng nên chị Thảo lấy vỏ chai thuốc ở trong nhà dùng làm bã chó đổ nước vào rồi súc mạnh uống.

Mặc dù Cường đã sơ cứu bằng cách súc nước và đưa vợ đi cấp cứu nhưng sau đó Thảo đã tử vong tại bệnh viện. 

Huyện Bù Gia Mập-Bình Phước, nơi xảy ra vụ việc 

Được biết, trước khi lấy anh Cường chị Thảo đã có chồng và một đứa con riêng. Hai người kết hôn hơn 1 năm nay, có thêm một người con. Anh Cường làm nghề bán thịt chó, chị Thảo bán hàng qua mạng để kiếm sống. D

o công việc của Th. phải liên lạc nhiều bằng điện thoại nên anh Cường tỏ vẻ khó chịu, nghĩ vợ không chú tâm vào công việc nên thường hay chửi mắng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang