Vụ cháu bé bị tử vong tại Đà Nẵng phải chờ kết luận pháp y mới xử lý được

Thứ Tư, 09/12/2015 14:29  | Xuân Hoài

|

(CAO) Sáng 9-12, đại tá Đại tá Đặng Văn Khuôn, trưởng Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết, hiện đơn vị đang chờ kết luận pháp y để có hình thức xử lý vụ một cháu bé trên địa bàn gửi trẻ ở nhà người khác bị té ngã dẫn đến tử vong.

Theo đó, chiều 8-12, cháu Nguyễn Đức Hồng B. (16 tháng tuổi), con của anh Nguyễn Đức K. (SN 1987) và chị Hà Thị Kim H. (SN 1988, trú phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) gửi tại nhà của mẹ con bà Thái (ở tổ 21 phường Hòa Thọ Tây) trông giữ bị té ngã.

Người thân trong gia đình đưa cháu B. về lo hậu sự

Sau đó, mẹ con bà Thái đưa đi cấp cứu tại bệnh viện rồi điện cho anh K. Quá hoảng hốt, anh K tới bệnh viện thì nghe bác sĩ nói cháu bị nứt sọ, tụ máu não. Dù các bác sĩ cố gắng cứu chữa nhưng cháu không qua khỏi.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang