Vụ doanh nghiệp tặng xe sang cho tỉnh Cà Mau: Phạt 3 tờ báo thông tin sai sự thật

Thứ Sáu, 07/07/2017 20:15

|

(CAO) Ngày 7-7, Cục trưởng Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền Thông đã triển khai 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí đối với Báo Pháp luật TP.HCM, báo Người Lao động và báo Thanh niên.

Theo đó, cục quyết định xử phạt Báo Pháp luật TP.HCM 3 bài viết đăng từ ngày 21,22 đến ngày 23-2-2017 trên Báo Pháp luật TP.HCM: “Doanh nghiệp tặng 2 xe Lexus cho Cà Mau”; “Có dấu hiệu ưu ái khi nhận xe Lexus” và bài “Cà Mau đã ứng tiền sai cho công ty tặng xe Lexus”, mỗi bài viết 15 triệu đồng vì có thông tin sai sự thật. Cục quyết định phạt 2 bài viết thông tin sai sự thật đăng trên Báo Người Lao Động từ ngày 21 và 22-2-2017 các bài: “Cà Mau được doanh nghiệp tặng 2 xe 6,2 tỷ đồng”, “Người tặng 2 xe cho tỉnh Cà Mau lên tiếng”, mỗi bài viết phạt 15 triệu đồng; bài viết “Doanh nghiệp tặng xe sang được tỉnh “xử nhẹ” sai phạm” đăng trên Báo Thanh Niên ngày 22-2-2017 bị phạt số tiền 15 triệu đồng vì có thông tin sai sự thật.

Ngoài ra, Báo Pháp Luật TP.HCM bị phạt 15 triệu đồng vì có thông tin sai sự thật tại bài viết: “Dừng nạo vét tận thu cát cửa sông Hàm Luông” đăng ngày 16-5-2017.

Trước đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau có báo cáo gởi Cục Báo chí và các cơ quan trung ương về việc từ ngày 20-2 đến ngày 15-3-2017, có hơn 20 bài viết thông tin không đúng sự vụ Công ty Công Lý tặng cho tỉnh Cà Mau 2 xe Lexus GX 460 trị giá 6,2 tỷ đồng để được tỉnh “ưu ái”.

Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng phát hiện các bài báo trên có thông tin không đúng sự thật nên đăng thông tin đính chính. Ngày 19-2-2017, đoàn công tác Trung ương do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã thăm và làm việc tại tỉnh Cà Mau. Ngày hôm sau, nhiều tờ báo phản ánh thông tin không đúng sự thật ảnh hưởng uy tín của tỉnh.

Tỉnh đã lập đoàn kiểm tra và đề nghị xử lý theo đúng quy định của Luật Báo chí”, một cán bộ tỉnh cho biết.

Công ty Công Lý giải trình vụ kiện hơn 100 tỷ đồng
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang