Xử lý nghiêm việc sách nhiễu, làm mất uy tín của doanh nghiệp có đề nghị hoàn thuế

Thứ Tư, 16/08/2023 14:21

|

(CAO) Ban Dân nguyện Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính chấn chỉnh kịp thời việc thực hiện trách nhiệm hoàn thuế VAT của cơ quan thuế đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế đã thực hiện đầy đủ quy định về hoàn thuế...

Tiếp tục phiên họp thứ 25, ngày 16/8, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo dân nguyện tháng 7.

Trình bày báo cáo, Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình phản ánh, cử tri và Nhân dân rất tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đúng đắn, kịp thời của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức.

Tuy kinh tế toàn cầu suy giảm, lạm phát gia tăng, sức chống chịu của doanh nghiệp bị bào mòn…, nhưng cử tri, Nhân dân ghi nhận, kinh tế - xã hội nước ta vẫn cơ bản ổn định và tiếp tục phát triển.

Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình trình bày báo cáo

Cử tri và Nhân dân bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi với kết quả quan trọng của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nhất là công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện quyết liệt, nói đi đôi với làm, không có ngoại lệ, không có vùng cấm, trở thành xu thế, góp phần củng cố niềm tin của cử tri và Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt, cử tri và Nhân dân đánh giá cao về việc xét xử công khai, nghiêm minh vụ án “chuyến bay giải cứu”; vui mừng vì Chính phủ đã chỉ đạo không tăng học phí năm học 2023 - 2024 để giảm gánh nặng cho người dân có con em đi học…

Dù vậy, theo ông Dương Thanh Bình, cử tri và Nhân dân còn băn khoăn, lo lắng về tình trạng sạt lở, sụt lún, lũ quét tại một số địa phương, gây thiệt hại không nhỏ về người, tài sản, ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống người dân. Điển hình như vụ sạt lở nghiêm trọng tại đèo Bảo Lộc gây thiệt hại tính mạng của 03 cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông và 01 người dân; mưa lũ ở Yên Bái gây thiệt hại lớn về người và tài sản, vỡ hệ thống xả tràn hồ chứa thải tại xã Tả Phời, thành phố Lào Cai gây thiệt hại không nhỏ về tài sản.

Cũng gây lo lắng cho cử tri và Nhân dân là tình hình sản xuất kinh doanh, thị trường lao động, việc làm gặp nhiều khó khăn; giá cả nguyên liệu, nhiên liệu, khí đốt, hàng tiêu dùng và các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho sản xuất, đời sống có xu hướng tăng từ trước thời điểm tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức…

Tương tự, cử tri không yên tâm với tình trạng kinh doanh và sử dụng các chất kích thích, gây nghiện như khí gây cười, shisha, kẹo ngậm ảo giác… xuất hiện ngày càng nhiều với đối tượng chủ yếu là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, gây ra những hệ lụy không tốt cho chính bản thân các em, gia đình, nhà trường và xã hội.

Quang cảnh phiên họp

Tình trạng thông tin cá nhân bị rao bán tràn lan trên mạng và bị lợi dụng để lừa đảo trực tuyến; tình trạng lừa đảo trên không gian mạng tiếp tục phức tạp… cũng là những mối quan tâm của cử tri, Nhân dân cả nước.

Để giải toả lo lắng của cử tri, Nhân dân, Ban Dân nguyện đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, đánh giá, tìm ra nguyên nhân xảy ra nhiều vụ sạt lở, sụt lún tại một số địa phương để có giải pháp thích hợp bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân.

Cơ quan của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, ổn định sản xuất và kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp; xử lý nghiêm, mang tính răn đe đối với hành vi kinh doanh, lôi kéo, cổ súy việc sử dụng các chất kích thích, gây nghiện.

Vẫn trong những băn khoăn, lo lắng được tổng hợp, cử tri và Nhân dân cho biết, việc thực hiện trách nhiệm hoàn thuế VAT của cơ quan thuế đối với doanh nghiệp xuất khẩu đã gây tác động lớn đến vốn, hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu và uy tín của doanh nghiệp…

Về việc này, ông Dương Thanh Bình nhấn mạnh, Ban Dân nguyện đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính chấn chỉnh kịp thời việc thực hiện trách nhiệm hoàn thuế VAT của cơ quan thuế đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế đã thực hiện đầy đủ quy định về hoàn thuế.

Xử lý nghiêm đối với các trường hợp lạm dụng chức trách, nhiệm vụ để đưa ra các yêu cầu trái quy định sách nhiễu, làm mất uy tín của doanh nghiệp có đề nghị hoàn thuế.

“Coi trọng công tác “hậu kiểm”, thực hiện “hoàn trước, kiểm sau” đối với hồ sơ hoàn thuế, xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức lợi dụng việc hoàn thuế VAT để có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản Nhà nước” – ông Bình nêu.

Kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Ban Dân nguyện làm việc với Tổng cục Thuế và có báo cáo cụ thể với Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vấn đề này xem hiện nay còn vướng mắc một số quy định, thông tư, trách nhiệm trong hậu kiểm và thực hiện "hoàn trước kiểm sau như thế nào".

Bình luận (0)

Lên đầu trang