Xây trường học tiền tỉ để… chứa nông sản, thả bò

Thứ Hai, 23/11/2015 05:16  | Thanh Hiếu

|

(CAO) Hai công trình điểm trường Tiểu học và trường Mầm non (thuộc xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) có vốn đầu tư trên 3 tỉ đồng thế nhưng từ lúc hoàn thành và bàn giao đến nay đã 5 năm nhưng bị bỏ hoang, chưa một lần hoạt động.

Đây là hai công trình nằm trong dự án khu di dân tránh lũ tái định cư Tây Triệu Phong có tổng mức đầu tư 30 tỉ đồng nhưng mới giải ngân được 20 tỉ được bàn giao vào năm 2010.

Trong khi vẫn còn rất nhiều trường tại tỉnh Quảng Trị xuống cấp, chật hẹp, có nơi che lợp bằng tre nứa không có kinh phí khắc phục, thì 2 điểm trường tiền tỉ lại bị bỏ hoang. Việc này gây ra lãng phí rất lớn cho ngân sách nhà nước.

Thấy trường bỏ hoang, một số hộ dân tận dụng để làm kho chứa lúa, ngô.

Điểm trường Tiểu học xã Triệu Thượng bị bỏ hoang 5 năm nay

Hai trường Tiểu học (5 phòng học, 424m2) và Mầm non (4 phòng học, diện tích 507,6m2) Triệu Thượng được xây dựng kiên cố, nằm ở khu đất bằng phẳng, xung quanh trường có hệ thống đường giao thông thuận lợi.

Mặt tiền của hai điểm trường bị phủ lấp bởi cỏ dại, bên trong một số khóa cửa, thiết bị bị phá hỏng.

Trường được đầu tư hiện đại với gạch lát hoa, quạt trần, thiết kế rộng rãi, thông thoáng.

Riêng trường mẫu giáo có phòng vệ sinh bên trong, phòng nghỉ cho giáo viên, phòng bếp.

Thế nhưng cho đến nay, công trình tiền tỉ không phát huy hiệu quả, bị bỏ hoang và là nơi dùng để chăn bò và kho chứa nông sản của người dân tái định cư.

Công trình tiền tỉ không phát huy hiệu quả, bị bỏ hoang và là nơi dùng để chăn bò

Nhiều người tỏ ra rất nuối tiếc khi hai điểm trường đầu tư hàng tỉ đồng, xây dựng khang trang nhưng không phục vụ cho việc học tập của học sinh mà chỉ dùng để chứa nông sản và chăn bò.

Qua thời gian dài không sử dụng, các hạng mục như cửa, hệ thống điện, nền, tường, mái… mặc dù còn nguyên vẹn, nhưng một số mảng tường bị bong tróc sơn và cửa kính bị vỡ.

Theo chúng tôi được biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do thiếu học sinh nên không thể tổ chức dạy học được.

Hơn nữa, dù trường được xây dựng rất đẹp nhưng chưa có thiết bị bên trong, cũng như bàn ghế cho các em ngồi học.

Được biết, hiện tại có nhiều học sinh tại khu vực này phải đi hơn 3 km về trung tâm thị trấn để theo học.

Bình luận (0)

Lên đầu trang