Hai cha con cùng mắc bệnh hiểm nghèo cần được cứu giúp!

Thứ Năm, 04/03/2021 12:50  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Bản thân kém may mắn khi mắc phải nhiều chứng bệnh hiểm nghèo như: áp xe thận trái, viêm phổi, viêm gan, đái tháo đường..., hiện đang phẫu thuật, điều trị tại bệnh viện (BV), tuy nhiên bất hạnh vẫn tiếp tục ập đến với anh Phạm Minh Hải (ảnh, 36 tuổi, ngụ ấp Thạnh Hòa Đông, xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang), khi cháu Phạm Minh Trọng - con trai vừa tròn 16 tuổi của anh - bị bệnh lờ khờ, 2 mắt mờ. Hội đồng giám định y khoa kết luận cháu mất sức lao động 81%.

Chị Nguyễn Thị Kim Sang - vợ anh Hải - nghẹn ngào: "Tôi vừa đưa chồng lên BV Chợ Rẫy phẫu thuật thận trái xong, BV chuyển anh ấy về BV đa khoa tỉnh Tiền Giang điều trị tiếp. Nhưng bệnh tình còn trầm trọng lắm trong khi con gái út còn đi học, đứa lớn lại bệnh tật...".

Trước đây anh Hải đi làm phụ hồ, gần đây bỗng nhiên anh ăn uống kém, tiểu tiện bất thường, thân thể sưng phù... Cuộc sống của gia đình rơi vào túng quẫn với biết bao nhiêu khó khăn chất chồng. Tiền làm ra bao nhiêu cũng không đủ cho việc thuốc thang chữa trị bệnh tình cho anh. Gia đình cũng vì vậy mà lâm cảnh nợ nần.

Lâm bước đường cùng, vợ chồng anh Hải chỉ còn biết trông cậy sự giúp đỡ của các Mạnh thường quân, bạn đọc Báo CATP để anh Hải có điều kiện được tiếp tục chữa trị căn bệnh hiểm nghèo để nuôi các con khôn lớn nên người.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ trực tiếp gia đình ở địa chỉ trên, ĐT: 0986312759 (chú Mười Chót, cha anh Hải) hoặc gửi đến Ban Công tác bạn đọc Báo CATP.

Bình luận (0)

Lên đầu trang