Tổ chức Trung thu cho trẻ em đồng bào thiểu số

Thứ Hai, 17/09/2018 14:20

|

(CAO) Nhằm giúp trẻ em có một mùa trung thu ý nghĩa, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Kon Tum, Chi đoàn Phòng công tác Đảng và Công tác Chính trị - Công an TP.HCM phối hợp với Hội từ thiện Hành Trình về với buôn làng tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm tại Xã Đăk Blô, huyện Đăk Glêi (Kon Tum) trong hai ngày 15 và 16-9-2018.

Đoàn tổ chức Ttrung thu và tặng quà cho cho 614 trẻ em đồng bào Giẻ Triêng (trong đó 300 em Giẻ Triêng ở Đăk Blô, 314 em Bahnar ở làng Kon Klor) mỗi phần quà gồm có lồng đèn, bánh kẹo, áo ấm…, tổ chức sân chơi ngoài trời, tuyên truyền phòng chống tác hại về ma túy cho học sinh tiểu học và tặng sách bổ sung vào thư viện các trường học của xã.

Được biết, xã Đăk Blô nằm sâu giữa rừng, sát biên giới, cách TP.Kon Tum khoảng 5 giờ ô tô, cách quốc lộ 14 khoảng 2 giờ ô tô, đường đèo dốc. Người Giẻ Triêng là dân tộc ít người chủ yếu sống ở nhánh Tây Trường Sơn. Họ mưu sinh nhờ đi rừng hái măng, hái nấm và trồng lúa trên ruộng bậc thang.

Đến mùa mưa bão nhiều đoạn đường ngập úng, sạt lở… rất nguy hiểm. Ngoài ra địa phương vẫn còn khu chôn chất dioxin nguy hại, ảnh hưởng đến nước nguồn. Do đó, rất cần hệ thống lọc nước uống để hạn chế độc hại từ nước nguồn. Nhân dịp này, đoàn tiến hành xây dựng hệ thống lọc nước nguồn thành nước uống công suất 1.000 lít/ngày.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ cho bà con đồng bào đang trong thời gian mùa mưa bão và sắp tới, đoàn đã tặng 170 phần quà gồm có chăn, màn, mì gói, quần áo... với tổng kinh phí 120 triệu đồng, do cán bộ chiến sĩ và mạnh thường quân đóng góp.

Một số hình ảnh trong chương trình

Bình luận (0)

Lên đầu trang