Vẫn nở màu hoa đỏ:

Kỳ cuối: Chống dịch trên mặt trận văn hóa, văn nghệ

Thứ Tư, 08/12/2021 11:53  | Hoài Giang

|

(CATP) Tham gia chương trình tri ân tuyến đầu chống dịch của Hội Âm nhạc TPHCM, hát gần 20 ca khúc trong các MV cổ vũ chống dịch, mở lớp dạy nhạc miễn phí giúp trẻ em giảm căng thẳng trong mùa Covid-19..., đó là những gì nghệ sĩ Võ Thành Tâm, Nguyễn Phi Hùng vẫn làm đã miệt mài bận rộn suốt mùa dịch.

Võ Thành Tâm khiêm tốn nói anh chỉ là một người yêu nghề, tâm huyết với nghề và luôn muốn hoạt động thầm lặng, bình yên. Niềm tự hào của anh là được tham gia biểu diễn nhiều chương trình ngoại giao đón tiếp các nguyên thủ quốc tế, biểu diễn các buổi hòa nhạc biểu diễn ở các tỉnh thành. Võ Thành Tâm hiện là nghệ sĩ của Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TPHCM. Anh còn tham gia giảng dạy thanh nhạc tại Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật TPHCM, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Văn Hiến...

Trong thời gian dài nghỉ dịch, nam ca sĩ cùng các tình nguyện viên tổ chức một lớp học thanh nhạc online miễn phí cho tất cả các em nhỏ trong khu mình ở, để giúp các em thư giãn trong mùa dịch. Anh còn tham gia chương trình Giai điệu từ trái tim tiếp sức tuyến đầu của Hội Âm nhạc TPHCM, hát khoảng 20 ca khúc tri ân và cổ vũ những chiến sĩ tuyến đầu...

Sáng tác ca khúc và tham gia đội tình nguyện viên nghệ sĩ chống dịch, suốt 4 tháng cao điểm căng mình chống dịch của TPHCM, Nguyễn Phi Hùng đã thực hiện nhiều tác phẩm mà anh và các nghệ sĩ hay đùa là "MV không đồng" để chia sẻ với người dân thành phố. Điều Nguyễn Phi Hùng nhớ nhất khi làm tình nguyện vết khẩu trang luôn in hằn trên khuôn mặt hay những giọt mồ hôi ướt đẫm trong bộ đồ bảo hộ của các y bác sĩ.

Dịp này, anh cũng sáng tác Bao la những trái tim hồng, Lắng nghe nhịp đập Tổ quốc (lời thơ bác sĩ Phan Dương), Sài Gòn gửi những niềm thương, thực hiện các ca khúc cổ vũ chống dịch: Tôi có vài cuộc hẹn (Nguyễn Bá Hùng), Đến những nơi đang cần chúng ta (Võ Hoài Phúc), Sài Gòn Vững tin (Duy An), Ba sẽ về (Lâm Hữu Tặng)...

Nam ca sĩ nói những tác phẩm sáng tác trong giai đoạn này đều là những trải nghiệm thực tế. Anh luôn mong muốn ngợi ca tinh thần tương thân tương ái, truyền thống cao đẹp của người Việt và cũng để tri ân đến những vất vả, hy sinh của các y bác sĩ, đội ngũ y tế nơi tuyến đầu.

Nguyễn Phi Hùng là nam ca sĩ có số lần đến biểu diễn tại Trường Sa nhiều kỷ lục: 5 lần. Dù mỗi chuyến đi kéo dài nhiều ngày với bao sóng gió, song Nguyễn Phi Hùng vẫn ưu tiên cho các chương trình này. Sau mỗi chuyến đi, anh còn sáng tác ca khúc về biển đảo vì "tôi thấy mình cần có đóng góp thiết thực để ủng hộ tinh thần những chiến sĩ ngoài biển đảo" - Nguyễn Phi Hùng chia sẻ.

Kỳ 2:
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang