Một bức tranh được bán với giá ‘siêu khủng’ 35,9 triệu USD

Thứ Sáu, 12/11/2021 17:53

|

(CAO) Trong phiên đấu giá do Christie's tổ chức tại New York-Mỹ mới đây, bức tranh màu nước "Meules de blé" (Những đống lúa mì) của danh họa Vincent Van Gogh đã gây bất ngờ khi được bán với giá cao kỷ lục 35,9 triệu USD.

Trước khi phiên đấu giá diễn ra, các chuyên gia dự đoán bức tranh này chỉ có thể được bán với mức giá dao động từ 20-30 triệu USD. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng đã vượt xa mong đợi.

Hoạ sĩ Van Gogh- một trong số ít danh hoạ vĩ đại và có ảnh hưởng lớn trên thế giới đã vẽ bức tranh này vào năm 1888. Thời điểm này, ông đã chuyển về vùng nông thôn nước Pháp sinh sống vì sức khỏe yếu.

Bức tranh được bán với giá 35,9 triệu USD

Họa sĩ nổi tiếng với tranh sơn dầu theo trường phái ấn tượng nhưng riêng bức tranh "Mueles de ble" này ông lại dùng giấy để vẽ và sử dụng các chất liệu màu nước, màu bột và mực. Sau khi danh họa Van Gogh qua đời, bức tranh này được em trai ông sở hữu nhưng lại bị thất lạc và sau đó lần lượt thuộc quyền sở hữu của các nhà sưu tầm tư nhân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang