Đà Nẵng:

4 thanh thiếu niên gây ra hàng loạt vụ trộm xe đưa lên Tây Nguyên tiêu thụ

Thứ Hai, 28/02/2022 18:47  | Hoàng Quân

|

(CAO) Mới 16 đến 18 tuổi nhưng nhóm đối tượng tại Đà Nẵng và ngoại tỉnh đã liên kết hình thành đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy rất tinh vi, nhiều ngón nghề.

Ngày 28-2, Công an P.Hòa Hiệp Nam (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) bàn giao nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy cùng tang vật cho Công an Q.Liên Chiểu để tiếp tục điều tra, xử lý.

Lực lượng Công an đã thu hồi một số xe máy mà ổ nhóm trên đã trộm.

Trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn vào rạng sáng 25-2, Công an P.Hòa Hiệp Nam phát hiện 3 thanh thiếu niên đi trên xe máy Honda Wave màu trắng có biểu hiện nghi vấn đang lượn lờ ở khu vực nhà trọ ở khu vực tái định cư gần vịnh Đà Nẵng (thuộc P.Hòa Hiệp Nam).

Công an theo dõi, phát hiện các đối tượng định đột nhập vào trong trộm xe máy dựng ở sân một nhà trọ nên ập đến khống chế, bắt giữ.

Danh tính các đối tượng là Lê Đinh Q.T. (16 tuổi, ngụ tổ 95); Nguyễn Trần Quốc Huy (18 tuổi, ngụ tổ 43; cùng P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) và Phạm Minh Quân (17 tuổi, ngụ P.Thắng Lợi, TP.Pleiku, tỉnh Kon Tum).

Các đối tượng khai nhận, đang tìm cách đột nhập khu vực trên để trộm cắp xe máy. Chiếc xe máy mà 3 đối tượng dùng để đi gây án là trộm được tại Khu chung cư Phước Lý (P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) vào rạng sáng 25-2.

Đối tượng Phạm Minh Quân.

Sau khi lập biên bản, hồ sơ, Công an P.Hòa Hiệp Nam bàn giao các đối tượng và tang vật đến Công an Q.Liên Chiểu. Tiếp tục điều tra, Công an bắt giữ Phạm Văn Trường (17 tuổi, ngụ P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà).

Theo xác định ban đầu, từ tháng 3-2021 đến lúc bị bắt, T., Huy, Quân và Trường đã thực hiện hàng chục vụ trộm xe máy. Dù còn nhỏ tuổi nhưng các đối tượng rất tinh vi, biết nhiều ngón nghề, phân công rõ ràng, biết bẻ khóa, phá khóa xe máy các loại sau đó kín đáo đưa đi nơi khác tiêu thụ.

Sau khi trộm được xe, các đối tượng gửi xe lên cho Công (ngụ tỉnh Kon Tum). Công và đồng bọn tháo các bộ phận, thay đổi kết cấu, phụ tùng… và tiêu thụ tại các tỉnh Tây Nguyên, đặc biệt, việc giao dịch tiền của các đối tượng đều chuyển qua tài khoản ngân hàng (nhờ người khác đứng tên thẻ ngân hàng).

Bước đầu, Công an Q.Liên Chiểu xác định được bị hại của 11 vụ trộm xe, thu hồi được 4 xe máy và tiếp tục điều tra, xử lý.

Một đối tượng trong vụ án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang