72 giờ truy bắt kẻ dùng súng cướp tài sản

Thứ Năm, 24/02/2022 11:31  | Thiện Thảo

|

(CATP) Qua 3 ngày truy xét, Công an quận Cái Răng, TP.Cần Thơ bắt giữ kẻ dùng "hàng nóng" cướp tài sản tại Nhà nghỉ 45 (phường Thường Thạnh, quận Cái Răng) khi đang lẩn trốn tại thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh.

Vị khách bất đắc dĩ

Khoảng 12 giờ 20 ngày 19-2, 3 anh N.H.S (SN 1980, ngụ Đồng Tháp), H.Q.N (SN 1993, trú Kiên Giang) và L.H.T (SN 1979, trú An Giang) thuê nhà nghỉ trên để trọ học. Trong lúc nghỉ trưa, bất ngờ 3 anh giật mình khi nghe tiếng gõ cửa mạnh. Khi S. vừa ra mở cửa, một vị khách không mời mà đến với gương mặt lầm lì, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào trong phòng. Hai anh N. và T. chưa kịp hiểu chuyện gì thì đối tượng móc cây súng ra gằng giọng: "Ba thằng bây ngồi một chỗ mau. Tụi mày dám đánh em tao. Nó mới báo với tao nè”.

Mặc cho S., N. và T. giải thích về việc chỉ khách đến thuê nhà nghỉ để học, không tham gia đánh nhau với ai nhưng gã đàn ông vẫn lạnh lùng, tay phải cầm cây dao, tay trái cầm khẩu súng lớn tiếng: "Tụi bây câm đi. Tao bệnh gần chết rồi, tụi bây muốn chết thì nhào vô... Tao giờ chỉ cần tiền".

Trước thái độ hung hăng của đối tượng kèm theo khẩu súng đã lên đạn, các nạn nhân chỉ biết làm theo lời kẻ cướp. Đối tượng yêu cầu các nạn nhân đưa hết điện thoại di động và số tiền trong bóp là 5,4 triệu đồng. Sau đó, đối tượng cầm súng chĩa ngay vào phía anh S.: "Mày mở tivi lớn lên chút coi". Đối tượng tiếp tục tháo hộp tiếp đạn rồi lên đạn, tay cầm bơm tiêm có chứa dung dịch màu đỏ đe dọa.

Lâm Hải Sơn

Các nạn nhân quá hoảng sợ. Đối tượng liền lấy tiền, 4 chiếc điện thoại bỏ vô túi và nói: "Tụi bây đưa chìa khóa xe máy cho tao". Các nạn nhân giải thích không có xe máy mà chỉ có ôtô. Đối tượng lấy ra bịch nilông bên trong có khăn màu trắng đã được làm ướt ra hiệu cho 3 nạn nhân tự trói lẫn nhau. Thấy cả ba người đã tự trói, đối tượng bỏ đi.

"Liền sau đó, tôi nghe một tiếng nổ lớn bên ngoài. Do sợ nguy hiểm đến tính mạng nên khoảng nửa giờ sau chúng tôi mới dám mở cửa đi ra ngoài thì thấy 1 vỏ đạn bằng kim loại trên nền gạch. Vì đến giờ học, chúng tôi không trình báo sự việc với cơ quan công an. Đến 15 giờ 30 ngày 20-2, chúng tôi mới trình báo sự việc tại Công an phường Thường Thạnh", một nạn nhân kể lại.

Lần theo đối tượng

Nhận tin báo, Công an quận Cái Răng khẩn trương triển khai lực lượng khám nghiệm hiện trường. Theo lời khai của nhân viên nhà nghỉ, khoảng 9 giờ ngày 19-2, một thanh niên đi xe máy Honda Dream BS: 63B9-128.10 màu nâu đến nhà nghỉ trên để thuê phòng. Nhân viên lễ tân bố trí ở tại phòng số 2. Trích xuất camera, đến khoảng 12 giờ 20 cùng ngày, đối tượng gõ cửa các phòng số 3, số 8 nhưng không ai mở, đến phòng số 10 gặp 3 nạn nhân trên. Thực hiện xong hành vi cướp tài sản, hắn ta bỏ xe máy chạy bộ vào đường lộ tự phát cách Nhà nghỉ 45 khoảng 200m.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, trinh sát thu giữ 1 vỏ đạn bằng kim loại trên nền gạch phía trước phòng số 8. Đặc điểm đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản, cao khoảng 1,7m, dáng người to con, khoảng 35 đến 40 tuổi, nói giọng miền Nam, mặc quần jeans ngắn màu xanh, bên ngoài có mặc áo khoác dài tay loại vải dù màu xanh, bên trong không có mặc áo, đầu đội nón kết kiểu nón lưỡi trai, đeo khẩu trang y tế màu xanh, trước ngực có nhiều vết sẹo lồi.

Khẩu súng giấu tại bụi chuối
Tang vật

Hung khí đối tượng đem theo 1 cây súng giống súng colt màu xám bạc đã cũ, hộp tiếp đạn tháo rời được, bên trong có khoảng 4-5 viên đạn bằng kim loại màu vàng đồng; 1 dao tự chế dài khoảng 30cm, cán tay cầm bằng gỗ, lưỡi bằng kim loại chất liệu inox màu trang xám bạc; 1 bơm kim tiêm có chất dịch màu đỏ... Các nạn nhân bị cướp 4 chiếc điện thoại di động và 5,4 triệu đồng.

Nhận định đối tượng hết sức nguy hiểm bởi mang theo hung khí, Công an quận Cái Răng quyết liệt truy xét. Nhiều mũi trinh sát được phân công lần theo dấu vết. Đến chiều 22-2, Công an quận Cái Răng đã bắt giữ Lâm Hải Sơn (SN 1990) tại thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh; thu giữ 1 điện thoại, 1 gói tinh thể không màu nghi ma túy đá. Khai thác nhanh, Công an quận Cái Răng thu thêm khẩu súng đối tượng giấu trong bụi chuối trên đường Trương Vĩnh Nguyên (phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ).

Bình luận (0)

Lên đầu trang