8 người chết sau khi vào lò vôi cứu người ngày đầu năm 2016

Thứ Sáu, 01/01/2016 22:10

|

(CAO) Phát hiện một người bị ngạt khí trong lò, một nhóm công nhân vào ứng cứu cũng đều bị bất tỉnh được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên đã có 8 người tử vong, 1 người khác đang trong trạng thái hôn mê sâu.

Vụ việc đau lòng trên xảy ra tại thôn Yên Bái, xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, Thanh Hóa.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 16 giờ ngày 1-1-2015, các công nhân đang làm việc tại lò vôi nhà ông Lê Văn Thông (chủ lò) ở xã Hoàng Giang thì phát hiện một công nhân ngạt khí.

Ngay lập tức một nhóm công nhân đã lao vào ứng cứu thì tất cả đều bị ngạt khí, bất tỉnh. Phát hiện vụ việc, người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Nông Cống.

 Ảnh minh hoạ.

Tuy nhiên đến 20 giờ cùng ngày đã có 8 người trong nhóm công nhân trên đã tử vong. Còn một người khác đang trong tình trạng hôn mê sâu.

Các nạn nhân tử vong bao gồm: Ông Lê Văn Thông (chủ lò vôi); ông Hoàng Văn Việt, ông Lê Đình Hòa, ông Phạm Văn Tuyên, bà Lê Thị Mai, bà Lê Thị Nga (trú tại xã Hoàng Giang).

Còn ông Lê Gia Cường, ông Lê Văn Tân (trú xã Hoàng Sơn). Tất cả công nhân đều ở huyện Nông Cống.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang