Đà Nẵng:

Án mạng sau tiếng nẹt pô xe

Thứ Năm, 06/04/2017 10:11  | Xuân Hoài

|

(CAO) Sáng 6-4, Đại tá Quách Văn Dũng - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự CATP Đà Nẵng cho biết, vừa bắt đối tượng giết người và làm bị thương 1 người khác.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 5-4-2017, Nguyễn Thanh Tín (sinh năm 1999, trú thôn An Tân, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đang ngồi chơi cùng nhóm bạn tại bùng binh Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang thuộc thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng thì Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1998, trú Túy Loan Đông 1, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) và Nguyễn Phong Anh Giản (sinh năm 1997, trú thôn Hội Phước, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) đi xe ngang qua nẹt pô.

Giữa Tín và Huy, Giản dẫn đến mâu thuẫn và đánh nhau. Tín dùng dao bấm để sẵn trong người (dao dài khoảng 20cm) đâm Huy và Giản. Hậu quả, Huy bị đâm 1 nhát trúng lưng, còn Giản bị đâm 3 nhát trúng vùng bụng và ngực. Giản chết khi trên đường đi cấp cứu, Huy bị thương nặng.

Sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Thanh Tín bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Công an huyện Hòa Vang và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố đã bắt được Tín. Hiện tại Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố đang tiếp tục thụ lý điều tra vụ án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang