Thiếu niên 16 tuổi “yêu” bé gái 11 tuổi đến sinh con

Thứ Bảy, 21/07/2018 20:25  | Hồng Tuyến

|

(CAO) Ngày 21-7, TAND tỉnh Nghệ An cho biết vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Khanh (SN 2001, trú xã Tam Hợp, huyện Qùy Hợp, Nghệ An) 6 năm tù về tội “ Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”

Theo cáo trạng, từ tháng 3 đến tháng 6-2017, Nguyễn Văn Khanh đã 4 lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu Phan Thị L. (11 tuổi, cùng xã Tam Hợp). Đến tháng 1-2018, khi người thân phát hiện về mối quan hệ này thì bụng L. đã mang thai tháng thứ 7. Ngày 12-3-2018 cháu L. đã sinh được một bé trai. Cơ quan chức năng đã giám định ADN, cháu trai chính con của của Nguyễn Văn Khanh.

Cơ quan CSĐT xác định, thời điểm Khanh thực hiện hành vi hiếp dâm gã mới tròn 16 tuổi.

Tại phiên tòa ngày 20-7, Nguyễn Văn Khanh thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai trước tòa, 2 người đi chăn dê gặp nhau và nảy sinh tình cảm, cháu L. đã cho Khanh “yêu” hơn 10 lần. Tuy nhiên Cơ quan CSĐT chưa xác định được lời khai này nên không có căn cứ, mà chỉ chứng minh được 4 lần Khanh “yêu” cháu bé ở những địa điểm khác nhau.

Đối tượng Khanh bị áp giải tại tòa

Sau khi cháu L. sinh con, gia đình Khanh đã khắc phục hậu quả được 26 triệu đồng để chăm lo cho mẹ con. Tại phiên tòa sơ thẩm gia đình bị hại cũng xin giảm án cho bị cáo.

Xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Khanh 6 năm tù, buộc bị cáo phải bồi thường tổn thất tinh thần cho bị hại 53 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi cháu bé mỗi tháng 2 triệu đồng cho đến lúc trưởng thành.

Bình luận (0)

Lên đầu trang