"Phù thủy gây mê" cướp tài sản để... bao trai

Thứ Sáu, 13/07/2018 17:17  | Đăng Khoa

|

(CAO) Sau 1 ngày xét xử, bị cáo bị phạt 18 năm tù giam về hành vi "Cướp tài sản".

TAND tỉnh Bạc Liêu vừa mở phiên xét xử, tuyên phạt bị cáo Lê Thị Ly (SN 1976, quê quán ấp 3, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) 18 năm tù giam về tội “Cướp tài sản” quy định tại Điều 168 Bộ luật hình sự và buộc trả lại tài sản cho các nạn nhân. 

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, ngày 14-9-2015, Ly chấp hành xong hình phạt lừa đảo chiếm đoạt tài sản liền nghĩ ra cách cướp tài sản bằng cách gây mê. Đối tượng mà ả nhắm tới là những thanh niên đeo nhiều trang sức bằng vàng, háo sắc.

Với dáng vẻ sang trọng, trong vai doanh nghiệp, Ly tiếp cận các nạn nhân. Qua vài lời xã giao, Ly mời nạn nhân vào nhà trọ “tâm sự”. Lợi dụng sự sơ hở của các nạn nhân, Ly bỏ thuốc mê đã tán nhuyễn vào nước giải khát cho nạn nhân uống để cướp tài sản. Nhiều nạn nhân thoát chết nhờ người nhà phát hiện đưa đến bệnh viện điều trị.

Bị cáo Ly bị phạt 18 năm tù giam

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu xác định trong thời gian từ tháng 9-2015 đến tháng 12-2016, Lê Thị Ly đã gây ra ít nhất 5 vụ “Cướp tài sản” với phương thức thủ đoạn gây mê trên địa bàn các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng và TP.Cần Thơ..., đã chiếm đoạt tài sản trên 600 triệu đồng. Số tiền cướp được, Ly sử dụng vào mục đích cá nhân, đánh bạc, thậm chí bao “trai” để chung sống như vợ chồng, khi hết tiền thì tiếp tục đi gây án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang