Phú Yên:

Bắt 2 đối tượng vào vũ trường chém đứt cánh tay ‘đối thủ’

Chủ Nhật, 05/06/2016 17:14  | Tường Vân

|

(CAO) Chiều 5-6, nguồn tin từ Công an TP. Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Bình Định bắt được và đang tạm giữ Nguyễn Nhất Nam (24 tuổi, ngụ thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, Phú Yên).

Nam chính là đối tượng dùng mã tấu chém đứt cánh tay Châu Thành Tiên (ngụ trú tại xã An Dân, huyện Tuy An, Phú Yên). Vụ việc xảy ra tại vũ trường Maxim Club, địa chỉ 17 Độc Lập, TP.Tuy Hòa.

Liên quan đến vụ án này, Công an TP Tuy Hòa cũng đã bắt được Vũ Hoàng Anh Khoa (30 tuổi, ngụ tại tổ 9, KP.Nguyễn Công Trứ, P.3, TP.Tuy Hòa).

Vào tối 7-4-2016, có một nhóm thanh niên vào vũ trường Maxim Club chơi. Ăn nhậu được một lúc thì gây chuyện với một nhóm thanh niên khác cũng đang chơi tại đây, trong đó có Châu Thành Tiên.

Đối tượng Vũ Hoàng Anh Khoa

Cả hai nhóm đã lớn tiếng với nhau và được mọi người can ngăn. Tưởng chừng mọi chuyện đã xong, thì hai thanh niên trong nhóm thanh niên kia chạy ra xe lấy mã tấu quay vào chém Tiên đứt rời cánh tay phải, rồi cùng đồng bọn chạy.

Mọi người có mặt tại hiện trường vội vàng đưa Tiên cùng cánh tay vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu. Mặc dù ê kíp phẫu thuật đã cùng nhau cố gắng hết khả năng có thể, để giữ được cánh tay của nạn nhân nhưng không có kết quả.

Nhận được tin báo, lực lượng công an có mặt khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiệm trọng, đối tượng gây án rất côn đồ, manh động, hung hăn, xem thường pháp luật và tính mạng người khác, lãnh đạo Công an TP. Tuy Hòa xác lập chuyên án đấu tranh, tung ra các trinh sát giỏi, triển khai công tác điều tra, xác định và truy lùng đối tượng.

Từ hình ảnh camera của vũ trường Maxim Club và những bằng chứng thu thập được, lực lượng công an xác định được Nguyễn Nhất Nam (tên thường gọi là Bảy, ngụ tại thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, Phú Yên - là đối tượng trực tiếp dùng mã tấu chém đứt tay nạn nhân) và Vũ Hoàng Anh Khoa (30 tuổi, ngụ tại tổ 9, KP.Nguyễn Công Trứ, P.3, TP.Tuy Hòa).

Đối tượng Nguyễn Nhất Nam tại cơ quan điều tra

Sau hơn 2 tháng truy lùng đối tượng. Đến ngày 28-5, Công an TP.Tuy Hòa và Công an Bình Định phát hiện và khống chế bắt Nguyễn Nhất Nam tại khu vực cầu Bà Di, thuộc xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Bình Định.

Tại cơ quan điều tra, Nam đã đã khai nhận toàn hành vi phạm pháp của mình gây ra. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm minh trước pháp luật đối với 2 đối tượng này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang