Bắt 5 đối tượng ép viết giấy nợ 250 triệu đồng rồi cướp xe ôtô

Thứ Sáu, 24/07/2020 17:45

|

(CAO) Các đối tượng đã thuê nạn nhân lái xe ôtô chở đến bãi biển để ăn uống. Sau đó, chúng dùng dao, kiếm ép người này viết giấy thiếu nợ 250 triệu đồng rồi cướp chiếc xe ôtô chở nhau đi chơi cho đến lúc bị bắt.

Ngày 24-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Phạm Đình Đan (SN1999), Nguyễn Văn Hà (SN 1991), Trần Đình Phong (SN 2000, đều trú xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên), Võ Hữu Sáu (SN 2001, trú xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên) và Sầm Văn Bính (SN 1991), trú xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

5 đối tượng bị bắt về tội cưỡng đoạt tài sản

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 ngày 22-7, trực ban Công an huyện Cẩm Xuyên nhận được tin báo của ông Phan Văn Hảo (SN 1970, trú xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) về việc, lúc 16 giờ chiều 21-7-2020, ông này điều khiển xe Ford Everest màu bạc mang BS: 38A-157.80 chở thuê 6 người từ phường Nam Hồng (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) vào bãi biển Thiên Cầm (thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên).

Đến 19 giờ 45 cùng ngày, nhóm 6 người ăn uống xong thì đã dùng dao, kiếm ép buộc ông Hảo ký vào một tờ giấy vay nợ 250 triệu đồng. Tiếp đó, nhóm đối tượng yêu cầu ông Hảo lái xe chở chúng đi theo hướng dẫn. Khi đi đến một cây xăng ở xã Cẩm Hà, những đối tượng này bắt ông Hảo xuống khỏi xe rồi chúng cướp tay lái điều khiển vào hướng huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Cẩm Xuyên đã tiến hành xác minh, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc điều tra truy bắt hung thủ.

Đến trưa 22-7, lực lượng công an đã bắt được 5 đối tượng gồm: Phạm Đình Đan, Nguyễn Văn Hà, Trần Đình Phong, Võ Hữu Sáu và Sầm Văn Bính khi chúng đang điều khiển chiếc xe ôtô của ông Hảo di chuyển trên địa bàn xã Cẩm Lĩnh. Khám xét trong người chúng, công an thu giữ được 6 cây dao quắm và kiếm, 5 điện thoại di động cùng một số tang vật liên quan.

Hung khí các đối tượng dùng đe dọa, khống chế ông Hảo

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai, nguyên nhân dẫn đến hành vi cưỡng đoạt tài sản của ông Hảo là năm 2016, ông này có vay của chị Nguyễn Thị Dung (trú tỉnh Hải Dương, hiện đang đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan) 2 cây vàng.

Chị Dung sau nhiều lần đòi nợ bất thành nên đã nhờ Nguyễn Văn Hà đòi giúp. Hà đã rủ thêm những đối tượng còn lại đến gặp ông Hảo thuê lái xe ôtô chở vào bãi biển Thiên Cầm rồi bắt ông này viết giấy nợ 250 triệu đồng, đồng thời lấy luôn xe ôtô cùng đồng bọn chở nhau đi chơi.

Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an huyện Cẩm Xuyên đã khởi tố 5 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, riêng 1 đối tượng đang bỏ trốn hiện đang bị truy bắt.

Bình luận (0)

Lên đầu trang