Bắt hai đối tượng liên tục đột nhập vào nhà dân trộm xe máy

Thứ Sáu, 09/12/2016 09:52  | Lê Long

|

(CAO) Theo tin báo của người dân phường Tân An, thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết, liên tục trong nhều ngày, người dân bị mất trộm xe máy để trong nhà. 

Công an phường Tân An ghi nhận nguồn tin, sàng lọc đối tượng có dấu hiệu nghi vấn để tập trung đấu tranh. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, công an đã mời hai đối tượng Nguyễn Thanh Sơn (SN 2000), sống lang thang, không nghề nghiệp và Nguyễn Hoài Phong (SN 1979), là đối tượng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù tháng 6-2016.

Hai đối tượng này đã thừa nhận liên tục thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy của người dân. Cụ thể, ngày 7-9, Nguyễn Thanh Sơn canh cửa để Nguyễn Hoài Phong vào nhà anh Nguyễn Thanh Long, tại khu phố 6, phường Tân An trộm xe gắn máy BKS 86 B6-154.03 đưa vào TP.HCM tiêu thụ. Ngày 19-9, tiếp tục đột nhập vào nhà anh Đỗ Phi Hoàng (SN 1983, ngụ khu phố 7, phường Tân An) trộm xe máy BKS 86 B6-111.09 đưa vào TP.HCM bán.

Hai tên trộm này đã liên kết với nhau "thổi" khá nhiều xe máy của người dân - Ảnh minh họa

Đến ngày 4-10-16, Nguyễn Thanh Sơn cùng Nguyễn Hoài Phong tiếp tục đột nhập vào nhà anh Nguyễn Vinh, (SN 1960, ngụ khu phố 4, phường Tân An), trộm 2 xe máy hiệu Super Dream và Air Blade, nhưng bị phát hiện nên phải bỏ lại chiếc xe Dream để tẩu thoát. Ngày 25-10, hai tên này lại đột nhập vào nhà bà Nguyễn Thị Mai (ngụ khu phố 3, phường Tân Thiện, thị xã La Gi) trộm xe máy BKS 86B6- 117.32 .

Ngoài các vụ trộm trên, các đối tượng này còn khai nhận đã từng trộm nhiều xe máy trên địa bàn thị xã La Gi. Công an thị xã La Gi đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, thu hồi tài sản. trả cho người bị hại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang