Bắt kẻ giết người chôn xác phi tang tại nghĩa địa, nhưng khai báo ném xuống biển

Thứ Tư, 02/03/2022 19:43

|

(CAO) Sau khi vụ án xảy ra, Nhật điều khiển ghe chở thi thể anh Dũng ra cửa biển Đề Gi (xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) để ném xuống biển phi tang. Tuy nhiên trên đường đi, Nhật thay đổi ý định và đem thi thể nạn nhân đến chôn tại nghĩa địa.

Ngày 2/3, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đinh Công Nhật (SN 1986, trú xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết ngườirồi chôn xác nạn nhân.

Theo Công an tỉnh Bình Định, khoảng 17 giờ ngày 6/1/2022, Đinh Công Nhật đang sửa máy bơm trên ghe neo đậu ở bến An Mỹ (thuộc thôn An Mỹ, xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ). Lúc đó, Phan Văn Dũng (SN 1988, trú tại xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ) đến gặp để đòi tiền nợ.

Do Nhật không có tiền trả, Dũng chửi bới, hăm dọa và rút một con dao bấm xông vào đâm Nhật. Trong lúc giằng co nhau, Nhật dùng ghế gỗ thấp đánh vào đầu Dũng khiến Dũng gục bất động trên ghe. Sau đó, Nhật tiếp tục dùng tay bóp cổ Dũng dẫn đến tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, sợ bị phát hiện, Nhật điều khiển ghe chở thi thể anh Dũng ra cửa biển Đề Gi (thuộc xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) để ném xuống biển phi tang.

Tuy nhiên, trên đường đi, Nhật thay đổi ý định và đem thi thể Dũng đến chôn tại nghĩa địa Nước Mặn (thuộc thôn An Mỹ, xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ). Sau đó, Nhật về nhà sinh hoạt bình thường.

Công an khai quật ngôi mộ chôn nạn nhân Phan Văn Dũng tại nghĩa địa.

Đến ngày 18/1/2022, Nhật đi làm tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ngày 14/2/2022, Nhật về lại địa phương. Một ngày sau đó, Nhật đến Công an huyện Phù Mỹ tự thú về hành vi phạm tội của mình.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, mặc dù ra đầu thú nhưng Đinh Công Nhật khai báo không chính xác về quá trình phi tang xác của Dũng khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Trong khi lực lượng Công an đang điều tra vụ việc, người dân phát hiện một ngôi mộ mới có nhiều dấu hiệu bất thường tại nghĩa địa Nước Mặn nên đã báo cho cơ quan chức năng. Gia đình của anh Phan Văn Dũng đến hiện trường và xác nhận đúng là thi thể của anh Dũng được chôn ở đây.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Bình Định: Khẩn trương điều tra làm rõ thông tin ‘vứt xác xuống biển phi tang’
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang