Bắt nóng hai công nhân dùng chân đạp chết bạn nhậu

Thứ Năm, 01/10/2015 19:14  | Nguyễn Tuấn

|

(CAO) Như báo CATP đã đưa tin về vụ án mạng vì nghi ngờ bạn nhậu lục lọi túi xách của mình. Chiều ngày 1-10, trung tá Nguyễn Minh Sơn, đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 2 cho biết, đã bắt nóng hai công nhân gồm Dương Văn Nic (SN 1992, quê Cà Mau) và Nguyễn Văn Hiếu (SN 1979, quê Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, Nic và Hiếu cùng Bùi Như Kha (SN 1976) và Phạm Thanh Phong (SN 1983, cùng quê Đồng Tháp) và chị Hồ Thị Thanh Tâm (quê Bạc Liêu) đến thuê nhà trọ trên ở số A12/14P, đường Lương Định Của, KP.5, phường An Khánh để đi làm công nhân xây dựng ở công trình Tân Kỷ.

Đối tượng Nic - Ảnh: N.Tuấn

Vào khoảng 18 giờ ngày 30-9, Phong và Kha tổ chức nhậu tại nhà trọ. Tối cùng ngày cả Nic và Hiếu đi làm về tới nhà trọ thấy Phong đang nhậu một mình, còn Kha đang nằm ngủ cạnh đó. Phong rủ Hiếu và Nic ngồi xuống nhậu chung. Nhậu hết rượu, Hiếu nhờ bạn gái là chị Tâm đi mua 2,5 lít nữa về nhậu tiếp.

Lúc này, Nic thấy Kha ngồi dậy chơi nên nói với Kha phải xin lỗi mình về việc hồi trưa Kha lục lọi túi xách của Nic.

Đối tượng Hiếu - Ảnh: N.Tuấn

Hai bên lời qua tiếng lại, Nic tức giận đạp mạnh một cái vào ngực của Kha, khiến Kha bật ngữa ra phía sau. Cùng lúc này Hiếu dùng chân đạp cú mạnh vào bên hông Kha. Chưa dừng lại, Nic ra sau nhà lấy con dao loại chặt thịt để xông vào chém Kha thì được được Phong can ngăn, giữ lại. Nic quăng con dao xuống nền nhà trọ, bỏ ra ngoài.

Sau đó, Nic tiếp tục quay vào nhà rồi đến chỗ Kha đang nằm bất động trên nền nhà đạp hai cái vào mặt và bụng. Thấy Kha không có phản ứng gì, cả Nic và Hiếu hoảng sợ gom hết đồ đạc trong nhà trọ bỏ trốn.

Những người còn lại thấy Kha trong tình trạng nguy kịch liền đem nạn nhân đến bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu nhưng Kha đã tử vong.

Qua truy xét, đến khoảng 11 giờ ngày 1-10, trinh sát quận 2 tiến hành bắt giữ Nic và Hiếu khi cả hai đang đi bộ trên đường ở địa bàn quận 9 . Tại trụ sở công an, cả hai đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang