Các băng bảo kê và cưỡng đoạt tiền của ngư dân sa lưới

Thứ Hai, 11/07/2022 12:12  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Ngày 09-7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam các bị can thuộc 2 nhóm thanh niên tranh giành bảo kê xây dựng nhà ở, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng gồm: Trần Thanh Tâm (29 tuổi), Trần Hiếu Nghĩa (22 tuổi), Phan Văn Khánh (24 tuổi), Lê Văn Nhẫn (29 tuổi), Dương Hải Đăng (19 tuổi), Vũ Văn Lâm (30 tuổi), Danh Quân (30 tuổi), Huỳnh Văn Tèo (22 tuổi), Đỗ Hoàng Phi (22 tuổi), Trần Vũ Lâm (34 tuổi), Nguyễn Văn Huy (19 tuổi), Nguyễn Quốc Huy Chương (24 tuổi), Lý Hòa Nhã (19 tuổi), Nguyễn Vũ Trí (37), Nguyễn Hữu Phúc (22 tuổi)...

Theo kết quả điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trong việc tranh giành bảo kê việc xây dựng nhà ở, khoảng 11 giờ 30 ngày 06-3-2022, trong lúc nhóm của Trần Thanh Tâm (gồm Tèo, Phi, Huy, Đăng, Lâm, Nghĩa, Nhã, Khánh) đang trông coi cho nhóm thợ hồ xây dựng móng nhà tại một thửa đất thuộc ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc thì nhóm của Nguyễn Vũ Trí (gồm Nhẫn, Phúc, Chương, Lâm, Quân) đi đến tranh giành, đòi quyền bảo kê việc xây dựng trên thửa đất này. Hai bên xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát đánh nhau.

Trong lúc hỗn chiến, nhóm của Trí cầm dao tự chế, ống tuýp nước, gạch ống ném về phía nhóm Tâm. Nhóm của Tâm đáp trả bằng cách ném gạch và bom xăng. Sự việc diễn ra trong khoảng 5 phút, gây náo loạn, lo sợ cho người đi đường và người dân sinh sống tại đây.

Một lúc sau, thấy lực lượng công an đến, cả 2 nhóm bỏ chạy tán loạn, để lại một số hung khí tại hiện trường. Qua công tác điều tra truy xét, lực lượng chức năng đã bắt được các đối tượng trên. Hiện vụ việc 2 nhóm thanh niên tranh giành bảo kê xây dựng đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc tiếp tục điều tra mở rộng.

Hải, Xuyên, Đệ
Hai nhóm tranh giành bảo kê

Trước đó, ngày 01-7, Cơ quan CSĐT Công an H.An Minh cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Phạm Thanh Hải (38 tuổi), Khâu Văn Xuyên (30 tuổi) và Nguyễn Minh Đệ 28 tuổi, cùng ngụ H.An Minh) về hành vi "cưỡng đoạt tài sản". Theo cơ quan công an, thời gian qua, nhiều ngư dân đi cào hến trên vùng biển H.An Minh bị Hải, Xuyên và Đệ bắt phải đóng tiền từ 300.000 - 500.000 đồng mỗi lượt. Nếu không đóng tiền sẽ bị nhóm này đuổi đánh, dọa bắn.

Quá trình điều tra được biết, từ tháng 01 đến tháng 6-2022, 3 đối tượng trên đã thu của nhiều ngư dân số tiền hàng chục triệu đồng. Ngoài ra, Hải còn gây thương tích một ngư dân khi người này không chịu đóng tiền. Cơ quan CSĐT Công an H.An Minh đề nghị nạn nhân bị cưỡng đoạt tài sản (kể cả trên biển và đường bộ) đến Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an H.An Minh trình báo, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang