Nạn nhân nhiều tỉnh, thành sập bẫy "giám đốc công ty xổ số"

Thứ Năm, 17/09/2020 10:46

|

(CATP) Chiều 15-9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ Lê Văn Mười (52 tuổi, ngụ xã Thới Long, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ), Lê Văn Mười Một (51 tuổi, ngụ xã Thới Thạnh, H.Thới Lai, TP.Cần Thơ) và Ngô Quốc Hùng (53 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, H.Cái Bè, Tiền Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, 3 đối tượng này tự xưng là giám đốc một số công ty xổ số kiến thiết của các tỉnh miền Tây rồi sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân hơn 1,4 tỷ đồng.

Gần đây, trên địa bàn các tỉnh miền Tây xuất hiện tình trạng nhiều người dân nhận được điện thoại của một nhóm người tự xưng là giám đốc công ty xổ số các tỉnh miền Tây có chủ trương tiêu diệt thầu đề. Để ủng hộ người nghèo, công ty sẽ chọn ra 2 lô số biết trước. Nếu ai đồng ý tham gia, họ cho số đánh đề. Khi trúng đề, người tham gia phải chuyển 50% số tiền trúng đề vào quỹ ủng hộ người nghèo theo tài khoản ngân hàng của nhóm này cung cấp.

Mỗi ngày, các đối tượng liên hệ và cho số rất nhiều người nên tỉ lệ sẽ có người trúng rất cao. Khi người chơi trúng đề, các đối tượng trên đặt vấn đề nếu muốn hợp tác lâu dài thì phải ký gửi cho công ty một khoản tiền vào tài khoản cá nhân do họ cung cấp để làm tin. Khi nào không muốn hợp tác nữa, công ty sẽ trả lại số tiền này.

Tin lời, nhiều bị hại đã chuyển tiền cho 3 đối tượng trên. Sau đó, các đối tượng tiếp tục cho số đánh đề, nếu không trúng thì bọn chúng tắt điện thoại và chiếm đoạt luôn số tiền của người chơi đã chuyển vào các tài khoản ngân hàng trước đó.

Ba đối tượng bị bắt giữ

Ngoài ra, 3 đối tượng trên còn hứa sẽ nhận người vào làm việc tại công ty xổ số kiến thiết với mức lương từ 16 triệu đến 100 triệu đồng/tháng với điều kiện phải chuyển một số tiền vào tài khoản cho chúng. Sau khi bị hại chuyển tiền vào tài khoản, cả ba sẽ rút tiền rồi tắt điện thoại.

Nhận tin báo của các bị hại, bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an Tiền Giang phối hợp công an các tỉnh bắt giữ Mười - Một và Hùng. Tại cơ quan điều tra, cả ba khai dùng thủ đoạn đi rảo quanh tìm những chỗ có treo bảng mua bán đất có để số điện thoại rồi gọi cho những người cần bán đất và giới thiệu đang là giám đốc một số công ty xổ số kiến thiết tại một số tỉnh, thành khu vực miền Tây để lừa đảo. Cho đến khi bị bắt giữ, nhóm này đã chiếm đoạt số tiền lớn của các nạn nhân ở nhiều tỉnh thành.

Bình luận (0)

Lên đầu trang