Chém nhân viên an ninh vì bị nhắc nhở việc sử dụng điện thoại

Thứ Năm, 17/12/2020 15:34

|

(CAO) Ôm hận vì bị một nhân viên an ninh Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất đóng tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi lập biên bản dùng điện thoại trong giờ làm việc, 2 thanh niên đã xách dao đi chém nhân viên này cho hả cơn giận.

Ngày 18-11, Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận đơn của Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất đề nghị Công an huyện vào cuộc điều tra, xử lý hành vi của nhóm đối tượng sử dụng hung khí gây thương tích cho anh Nguyễn Thế Ưu (23 tuổi, trú xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, là nhân viên an ninh của công ty trên).

Theo đó, Công an áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra và xác định các đối tượng gây thương tích cho anh Ưu là Sơn và Trường. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo kết quả điều tra, tối 10-11-2020, anh Ưu phát hiện nhân viên Trương Văn Sơn (19 tuổi, trú huyện Bình Sơn) sử dụng điện thoại trong giờ làm việc nên đến lập biên bản.

Do bực tức việc bị anh Ưu lập biên bản mình nên Sơn gọi điện thoại cho Nguyễn Thanh Trường (21 tuổi, trú huyện Bình Sơn) kể lại sự việc và rủ Trường đi đánh anh Ưu cho hả cơn giận.

Đối tượng Trường và Sơn tại cơ quan công an

Đến sáng hôm sau, Sơn tan ca làm ở công ty liền gọi điện thoại hẹn đi đánh anh Ưu thì Trường đồng ý. Sau đó, Sơn điều khiển xe máy về nhà lấy 1 con dao dài gần 0,5m rồi ghé chở Trường đến một quán ăn trước cổng công ty ăn sáng, đồng thời quan sát đợi anh Ưu ra cổng sẽ “hành động”.

Hung khí

Theo kế hoạch của Sơn, khi phát hiện anh Ưu ra về, Trường sẽ lái xe để Sơn ngồi sau dùng dao chém anh Ưu.

Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, anh Ưu dắt xe ra về thì cả hai liền bám theo. Anh Ưu lưu thông trên quốc lộ 1 hướng về huyện Núi Thành, đến địa phận xã Tam Nghĩa đường vắng, Trường liền tăng ga áp sát để Sơn cầm dao chém vào lưng anh Ưu.

Bị chém bất ngờ, anh Ưu hoảng sợ liền lái xe chạy vào khu dân cư gần đó lẩn trốn. Cả hai đuổi theo tìm nhưng không thấy anh Ưu, nên quay về nhà ngủ. Sau đó, anh Ưu được người người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cấp cứu. Kết quả giám định cho thấy, anh Ưu bị thương tích với tỷ lệ 10%.

Theo Công an huyện Núi Thành, hành vi dùng hung khí chém người của đối tượng Sơn là rất mạnh động và liều lĩnh, cố ý phạm tội đến cùng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương nên cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Sơn về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Riêng về đối tượng Trường với vai trò giúp sức đắc lực nên cũng bị khởi tố về tội danh trên. Tuy nhiên, xét thấy các đối tượng có thái độ thành khẩn khai báo, biết ăn năn hối lỗi về việc làm sai trái của mình nên Công an huyện quyết định cho Sơn và Trường được tại ngoại theo quy định, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang