Con rể đánh chết cha vợ sau cuộc nhậu

Thứ Năm, 29/03/2018 10:16  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Nhậu ngà ngà say về nhà bị cha vợ nặng nhẹ, người con rể vớ lấy khúc tràm gần đó đánh nhiều cái vào mặt cha vợ. Gia đình phát hiện đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Sáng 29-3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và lệnh tạm giam Mai Tấn Đạt (30 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Tháp Mười) để điều tra về hành vi “giết người”. Nạn nhân trong vụ án là ông Trần Bình Trọng (53 tuổi, cha vợ Đạt).

Đối tượng Đạt tại cơ quan công an

Theo điều tra, tối 17-3, sau khi nhậu cùng bạn Đạt về nhà ở xã Mỹ An ngủ. Tại đây, Đạt xảy ra cự cãi với cha vợ. Có rượu trong người, không kiềm chế được bản thân, Đạt đã lấy khúc tràm đánh nhiều cái vào vùng mặt ông Trọng, khiến mặt nạn nhân bê bết máu. Phát hiện sự việc, gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng khiến ông Trọng tử vong.

Đạt bị công an bắt ngay sau đó.

Con rể vung dao chém nhà vợ, đã có 3 người chết
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang