Đánh úp sòng bạc giữa cánh đồng ở Sài Gòn, thu gần 400 triệu đồng

Thứ Sáu, 20/09/2019 22:43

|

(CAO) Tết Trung thu các gia đình quây quần đón trăng phá cỗ hoặc đưa trẻ em đi chơi, vậy nhưng hàng chục con bạc lại tụ tập gầy sòng giữa cánh đồng ngoại thành TPHCM.

Cuộc hơn thua đỏ đen đang diễn ra gay cấn thì lực lượng trinh sát Phòng cảnh sát Hình sự Công an TPHCM bất ngờ đánh úp. Kết quả từ chủ sòng đến con bạc, kẻ cho vay tiền đều phải tra tay vào còng.

Theo thông tin ban đầu, tại một căn hộ không số nằm sát cánh đồng rộng thuộc ấp 3, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, vào lúc 16 giờ 45 ngày 12-9-2019, trong lúc hàng chục nam nữ đang say sưa đánh bài cào ăn tiền thì lực lượng trinh sát Phòng CSHS (Đội 5) áp sát từ tứ phía, bất ngờ đánh úp.

Các con bạc bỏ chạy tán loạn. Lợi dụng điểm tổ chức sòng bài nằm gần cánh đồng, xa khu dân cư nên các “bác thằng bần” lao ra ruộng lúa, nhào xuống các hồ rau muống tìm lối thoát thân.

Vì đã nghiên cứu trước địa hình khu vực này nên các trinh sát được bố bí chốt chặn ở hầu hết các lối thoát. Bất chấp nguy hiểm, các con bạc vẫn tìm cách tháo chạy buộc các anh phải lội đồng, đuổi bắt. Cuộc giằng co chỉ khép lại khi trăng rằm Trung thu đã chiếu sáng cả cánh đồng.

Các đối tượng bị bắt giữ

Kết quả có 33 đối tượng bị lập biên bản tạm giữ, cùng tang vật 3 bộ lắc tài xỉu, 1 tấm chiếu, một tấm bạc có ghi chữ “tài xỉu”, 2 bộ bài đã qua sử dụng và 10 bộ bài mới, một bô lắc xí ngầu, 1.200.000 đồng tiền xâu và 38.800.000 đồng. Kiểm tra người các đối tượng, đơn vị lập biên bản thu 347.500.000 đồng, 34 điện thoại di động...

Tổng hợp lời khai của các đối tượng liên quan, kết hợp với tài liệu thu thập từ trước của trinh sát cho thấy kẻ tổ chức sòng bạc này chính là Đặng Hồng Phát (SN 1983, ngụ ấp 1, xã Tân Quý Tây, H.Bình Chánh). Phát không chỉ vướng tội tổ chức hoạt động cờ bạc mà còn gánh thêm hành vi bảo kê cho vay.

Theo đó, từ khoảng giữa tháng 8-2019, Phát bắt đầu tổ chức lắc tài xỉu ăn tiền tại nhà không số thuộc tổ 7, ấp 3, xã Tân Quý Tây cho các con bạc tham gia để hưởng lợi từ việc thu tiền xâu của nhà cái mỗi ca một tiếng là 1 triệu đồng. Để có người trợ giúp, Phát thuê Trương Thị Kim Phượng làm người thu tiền xâu và trông coi sòng bạc với thù lao 700.000 đồng đến 1 triệu đồng/ngày.

Tang vật thu giữ

Là chỗ quen biết, Lê Văn Cường và Nguyễn Thanh Tú xin Phát cho làm nhà cái tại sòng với vai trò Cường lắc tài xỉu, Tú giữ tiền và thu tiền cược bên thua chung cho bên thắng. Hàng ngày, sòng bạc hoạt động từ đầu giờ chiều đến khuya.

Đinh Văn Thọ đem tiền của cá nhân đến sòng bạc cho các con bạc vay và hưởng tiền lãi suất vay từ 5-10%/ngày. Phát biết việc này, vẫn để yên nhằm trục lợi. Để có người phụ giúp, Thọ thuê Trần Xuân Khoa giúp mình cho con bạc vay tiền. Cơ quan công an đã làm rõ được việc cho vay tiền của Thọ với sự trợ giúp của Khoa. Vào ngày 12-9, Thọ mang 105.000.000 đồng rồi cùng Khoa đến sòng bạc của Phát cho các con bạc vay với lãi suất từ 10% đến 15%/ngày và đã có hai con bạc vay với tổng số tiền là 8 triệu đồng thì bị công an bắt giữ.

Sau khi làm rõ, ngày 13-9-2019, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh ra quyết định tạm giữ đối với Đặng Hồng Phát, Trương Thị Kim Phượng, Lê Quốc Cường, Nguyễn Thanh Tú, Đinh Văn Thọ, Trần Xuân Khoa về tội “Tổ chức đánh bạc” và 21 đối tượng về hành vi “đánh bạc”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang