Đồng Nai: Truy nóng nhóm chặn đường cướp lấy tiền đi hát karaoke

Thứ Tư, 25/05/2022 14:58

|

(CAO) Ngày 25-5, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa bắt được băng nhóm gây ra vụ cướp tài sản của cặp vợ chồng công nhân trong KCN Nhơn Trạch. Bước đầu điều tra, nhóm đối tượng khai nhận đi cướp chỉ vì cần tiền hát karaoke.

Các đối tượng bị bắt gồm: Danh Hiếu (SN 2004, ngụ ấp Hòa Hiếu 2, xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang), Trần Văn Toản (SN 1997, ngụ ấp Hòa Lễ, xã Thới Quản, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang), Nguyễn Phúc Thọ (SN 2003, ngụ ấp Lương Văn Huỳnh, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng), Danh Thức (SN 1997, ngụ ấp Hòa Hiếu 2, xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang), Nguyễn Văn Chiến (SN 2004, ngụ ấp Vĩnh Mỹ, TT. Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ) và Phạm Thị Tuyết Mai (SN 1994, ngụ ấp Tân Hội, xã Tân Long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp).

Tất cả các đối tượng trên đều tạm trú trên địa bàn huyện Nhơn Trạch để làm công nhân và nhiều ngành nghề khác.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó, vào khoảng 21 giờ đêm 21-5, các đối tượng trên sau khi nhậu chung thì rủ nhau đi hát karaoke, nhưng khi kiểm tra lại thì cả nhóm không còn tiền. Lúc này, Hiếu gợi ý rủ cả nhóm cướp tài sản để lấy tiền đi hát thì được mọi người đồng ý.

Hiếu bảo Thức chạy về phòng trọ lấy một cây dũ 3 khúc bằng kim loại mang theo làm hung khí uy hiếp người đi đường để cướp tài sản. Trước khi đi cướp thì Toản nói có biết vợ chồng anh Danh Minh Trí (SN 1993, quê xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) và chị Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 2000, quê huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) đang tạm trú tại ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, vợ chồng anh Trí đang làm công nhân tại Công ty T.A (thuộc KCN 1 Nhơn Trạch), họ thường hay đi làm về khuya nên dễ chặn đường chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, cả nhóm sử dụng xe máy chở nhau đi cướp. Hiếu điều khiển xe Exciter, BS: 68E1-347.91 chở Toản, Thọ điều khiển xe Dream BS: 81F7-8213 chở Thức, Chiến điều khiển xe Vario, BS: 65L1-391.53 chở Mai đi đến gần khu vực cổng Công ty T.A để chờ vợ chồng anh Trí tan ca.

Đến khoảng 0 giờ ngày 22-5, anh Trí điều khiển xe Wave alpha BS: 83P3-645.98 chở chị Nhi ra về thì Hiếu phát hiện, điều khiển xe chở Toản đuổi theo.

Toản ngồi sau dùng chân phải đạp vào xe làm anh Trí chao đảo ngã ra đường, xe Hiếu và Toản cũng ngã theo. Lúc này, Thọ chở Thức trờ tới, cả bọn cùng nhau đuổi đánh anh Trí túi bụi. Thấy chồng bị đánh vô cớ, chị Nhi can ngăn rồi hai vợ chồng định lấy xe bỏ chạy thì bị Toản chiếm đoạt chiếc giỏ xách của chị Nhi.

Cướp được chiếc giỏ xách, nhóm Hiếu chạy đến quán karaoke “Kim Phượng” ở ấp Trầu, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch. Tại đây Toản mở chiếc giỏ xách kiểm tra thì bên trong có một đôi bông tai bằng vàng, 2,6 triệu đồng và một số giấy tờ cá nhân của bị hại.

Lúc này, Toản nảy lòng tham, có ý định ém tiền thì xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau nên cả nhóm bỏ về. Toản ở lại và tiếp tục kiểm tra giỏ xách phát hiện thêm 1 giấy cầm vàng tại tiệm vàng “Bảo Nguyên” ở thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch nên chạy ra tiệm này cầm thêm tiền được 1,7 triệu đồng.

Đến khoảng 6 giờ 30 ngày 22-5, Toản điều khiển xe máy chở Hiếu ra tiệm vàng “Hồng Thạch” tại khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành bán đôi bông tai được hợn 3,1 triệu đồng, Toản và Hiếu chia đôi số tiền để tiêu xài cá nhân.

Sau khi bị cướp tài sản, vợ chồng anh Trí đến Công an xã Phước Thiền trình báo.

Qua điều tra truy xét, ngày 23-5, bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra nhanh, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Nhơn Trạch đã bắt giữ được các đối tuợng Hiếu, Toản, Thọ, Thức, Chiến và Mai để điều tra.

Tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội như trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang