'Đột kích' lò tiêu thụ xe gian quy mô lớn ở TPHCM

Thứ Ba, 04/10/2022 09:09  | Thanh Huyền

|

(CATP) Do cần tiền tiêu xài, cặp song sinh từng vào tù ra tội rủ nhau đi trộm xe máy. Chúng ra tay nhanh gọn và không để lại dấu vết. Bằng nghiệp vụ sắc bén, Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 tóm gọn cả hai trong vòng chưa đầy 24 giờ. Qua điều tra mở rộng, CAQ1 tiếp tục bóc gỡ lò tiêu thụ xe gian quy mô lớn.

Từ vụ trộm 2 chiếc xe máy

Khoảng 18 giờ 30 ngày 17-9-2022, anh Nguyễn Quốc Tú (SN 1998, quê Đắk Lắk) điều khiển xe xe máy Honda Air Blade BS: 47B1-811.14 cùng với anh Nguyễn Minh Quân (SN 1998, ngụ Q.Gò Vấp) điều khiển xe máy Honda Future BS: 59V2-495.82 đến để tại tầng trệt nhà số 393/10 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Quận 1 rồi cả hai đi lên phòng 202, lầu 2 của bạn là anh Phan Huỳnh Đức Trung (SN 1998) chơi. Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, anh Quân - Tú xuống lấy xe ra về thì hốt hoảng phát hiện 2 chiếc xe máy trên đã bị kẻ gian lấy trộm.

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác, Cơ quan CSĐT CAQ1 phối hợp với CAP Cầu Kho và Viện kiểm sát nhân dân Q1 tiến hành khám nghiệm hiện trường. Trích xuất hình ảnh camera ghi nhận thủ phạm lấy trộm hai chiếc xe máy của anh Tú - Quân là 2 thanh niên khoảng 30 tuổi, dáng người đậm...

Triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, ngay ngày hôm sau, các trinh sát đã đưa Đinh Tấn Long, Đinh Tấn Vỹ (cùng SN 1991, ngụ Q4, đang thuê phòng 300, lầu 3 cùng nhà trọ với anh Trung) cùng bạn gái của Long - Vỹ là Phạm Ngọc H., Trần Chân Tr. về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, Đinh Tấn Long, Đinh Tấn Vỹ khai nhận: Ngày 16-8-2022, Long, Vỹ cùng bạn gái đến thuê phòng 300, lầu 3 nhà số 393/10 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, quận 1 ở chung với nhau. Long nảy sinh ý định trộm cắp xe máy của những người trong khu trọ bán lấy tiền trả phòng trọ.

Các đối tượng và tang vật vụ án

Khoảng 21 ngày 17-9-2022, lợi dụng lúc các anh Tú, Quân đang ăn uống ngoài ban công ở tầng 3, Long - Vỹ, H. và Tr. dọn đồ trong phòng 300 ra ngoài bỏ đi. Sau đó, Long - Vỹ quay lại vào tầng trệt nhà trọ. Long dùng bộ đoản bẻ khóa xe máy Airblade BS: 47B1-811.14 và xe máy Future BS: 59V2-495.82. Sau đó, cả hai điều khiển 2 mô tô trên đến nhờ Lại Văn Phong (SN 1994, ngụ Q8) bán được 8.000.000 đồng, Long chia cho Vỹ 3.000.000 đồng, cho Phong 500.000 đồng, số tiền còn lại 4.500.000 đồng Long tiêu xài cá nhân.

Qua xác minh được biết Đinh Tấn Long có 1 tiền án về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" năm 2015 và hiện đang bị CAQ4 truy nã về hành vi "Trộm cắp tài sản"; Đinh Tấn Vỹ có 2 tiền án về hành vi "Trộm cắp tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 1 tiền sự về hành vi "Sử dụng trái phép chất ma túy".

Lần ra lò tiêu thụ xe gian

Lại Văn Phong khai đã giúp Đinh Tấn Long và Đinh Tấn Vỹ bán 2 mô tô trộm được cho Hồ Văn Lâm (Tên gọi khác: "Mập", SN 1984) và Nguyễn Văn Khánh (SN 1970, cùng ngụ Q4) với giá 9.000.000 đồng. Tuy nhiên, Phong chỉ báo với Long, Vỹ bán được với giá 8.000.000 đồng (để hưởng chênh lệch 1.000.000 đồng).

Từ lời khai của Phong và qua công tác theo dõi, quản lý địa bàn, cùng ngày, Trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 tiến hành truy xét, bắt giữ Hồ Văn Lâm và Nguyễn Văn Khánh đưa về trụ sở đấu tranh làm rõ.

Qua làm việc, Lâm - Khánh khai nhận hành vi phạm tội và cho biết sau khi thu mua 2 chiếc xe máy trên, thông qua đối tượng tên "Hưng" (chưa rõ lai lịch), Lâm và Khánh bán 2 mô tô trên cho Phan Văn Bình (SN 1993, quê An Giang) được tổng cộng 11.400.000 đồng (hưởng chênh lệch 2.400.000 đồng).

Trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 tiếp tục truy xét đưa Phan Văn Bình về trụ sở đấu tranh làm rõ. Qua khai thác, Bình thừa nhận hành vi thu mua 2 xe máy trên với giá 11.400.000 đồng và trả công cho "Hưng" số tiền 600.000 đồng. Sau đó, Bình đã bán xe máy Honda Airblade cho Nguyễn Văn Tuấn (SN 1994, ngụ Q3) với giá 7.000.000 đồng và cùng Tuấn đến cửa hàng mua bán xe máy ANH PHƯƠNG, trên đường Lê Văn Khương, P.Hiệp Thành, quận 12 để giao xe máy trên cho Lưu Tấn Phương (SN 1983, ngụ TP.Thủ Đức). Còn xe máy Honda Future Bình cất giữ tại nhà.

Đinh Tấn Long thực hiện lại hành vi trộm xe máy của anh Quân
Đinh Tấn Vỹ

Cùng ngày, Trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 đưa Nguyễn Văn Tuấn và Lưu Tấn Phương về trụ sở làm việc.

Tại Cơ quan CSĐT CAQ1, Nguyễn Văn Tuấn khai thu mua xe máy Honda Airblade từ Phan Văn Bình với giá 7.000.000 đồng, bán lại cho Lưu Tấn Phương 8.300.000 đồng (hưởng chênh lệch 1.300.000 đồng). Lời khai của Phương phù hợp với lời khai của Nguyễn Văn Tuấn. Cơ quan CSĐT CAQ1 đã thu hồi được xe máy Honda Airblade và xe máy Honda Future cất giữ tại nhà Bình. Đồng thời, ra lệnh khám xét khẩn cấp tại cửa hàng mua bán xe máy ANH PHƯƠNG của Lưu Tấn Phương. Tại đây, CA bắt giữ 22 xe máy các loại, không rõ nguồn gốc.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Phương khai nhận toàn bộ số xe máy trên là tài sản trộm cắp mà có, đã bị đục số khung, số máy thu mua của đối tượng "Hùng" (chưa rõ lai lịch) nhằm bán lại để hưởng chênh lệch. Tiến hành xác minh, được biết 4 trong 6 đối tượng có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đều là thành phần bất hảo với rất nhiều tiền án, tiền sự và là con nghiện ma túy. Cụ thể: Lại Văn Phong có 3 tiền án về hành vi: "Trộm cắp tài sản" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; Hồ Văn Lâm có 2 tiền án về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; Nguyễn Văn Khánh có 2 tiền án về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy", 2 tiền sự về hành vi "Sử dụng trái phép chất ma túy"; Lưu Tấn Phương có 1 tiền án về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Ngày 23-9-2022, Cơ quan CSĐT CAQ1 đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đinh Tấn Long và Đinh Tấn Vỹ về tội "Trộm cắp tài sản"; Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Văn Lâm, Lại Văn Phong, Nguyễn Văn Khánh, Phan Văn Bình, Nguyễn Văn Tuấn và Lưu Tấn Phương về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT CAQ1 thông báo từ đặc điểm nhận dạng 22 chiếc xe máy CA thu giữ tại cửa hàng ANH PHƯƠNG, ai là chủ sở hữu hoặc biết thông tin về những chiếc xe trên hãy liên hệ Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 số 73 Yersin, P.Cầu Ông Lãnh, Q1, ĐT; 069.3187908 gặp cán bộ Đào Việt Phương để làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang