Gia tăng tội phạm đánh bạc với thủ đoạn tinh vi

Thứ Tư, 26/02/2020 22:16  | Mai Hà

|

(CATP) Thời gian vừa qua, tình hình tội phạm đánh bạc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đang có chiều hướng gia tăng với thủ đoạn cực kỳ tinh vi, hầu hết các đối tượng tham gia đánh bạc đều có tiền án, tiền sự và có máu mặt, các đối tượng đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau gây lo lắng trong nhân dân.

Nhằm kéo giảm loại tội phạm này, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, theo đó đã chủ động bắt, khởi tố 48 vụ, 190 đối tượng liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc, thu giữ hơn 1,6 tỷ đồng và nhiều tang vật có liên quan

Từ không việc làm đến phạm tội

Theo lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc, thủ đoạn của các đối tượng này ngày càng tinh vi, nhằm “qua mắt” lực lượng chức năng, bọn chúng thường lợi dụng địa bàn giáp ranh, trên sông, đồi núi, nhà cao tầng, đào hầm, tổ chức canh gác chặt chẽ… để tổ chức đánh bạc gây khó khăn cho công tác phát hiện, triệt phá.

Đối tượng đánh bạc gồm nhiều thành phần “bất hảo” tiền án, tiền sự, không chỉ có người tại địa phương mà còn có người từ nhiều tỉnh, thành phố khác đến, có cả thanh niên, người cao tuổi, có nhóm đánh bạc chỉ là phụ nữ… hầu hết các đối tượng đều không có công ăn việc làm, sống lang thang.

Liên tiếp trong những này đầu năm 2020, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đồng loạt ra ra quân, triệt phá nhiều tụ điểm đánh bạc tinh vi, bắt nhiều đối tượng cộm cán. Cụ thể, ngày 24-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định khởi tố 5 đối tượng về tội “Tổ chức đánh bạc” gồm: Nguyễn Văn Ba (SN 1988), trú huyện Sông Lô - cầm đầu, tổ chức đánh bạc; Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Thảo, Nguyễn Phạm Trung, Nguyễn Huy Quang. Cơ quan điều tra khởi tố 21 đối tượng về tội “Đánh bạc” gồm: Dương Tiến Đức (SN 1992), trú huyện Sông Lô; Quán Văn Trung; Hoàng Văn Châu; Trần Văn Hiển; Vũ Thị Điệp; Triệu A Phủ; Trịnh Thị Hà; Lưu Văn Xiêm; Nguyễn Thị Phương; Nguyễn Hùng Cường; Nguyễn Đại Dũng; Nguyễn Trung Kiên; Vũ Văn Tiến; Hán Thị Phượng; Nguyễn Thị Thu Hà; Lê Văn Cường; Nguyễn Thị Vân; Đặng Thị Hồng Thư; Lại Đăng Tâm; Trần Thị Thu Huyền (SN 1984), trú phường Trần Phú, TP Hải Dương và Nguyễn Hữu Phúc.

Đối tượng Nguyễn Văn Ba cầm đầu, tổ chức đánh bạc

Để triệt phá được tụ điểm đánh bạc lớn trên, cơ quan điều tra Công an tỉnh mất nhiều thời gian nắm tình hình, bí mật theo dõi quy luật hoạt động, 15 giờ 30 ngày 15-2, tổ công tác bất ngờ đột kích nhà của Nguyễn Ngọc Giang, ở xã Cao Phong, huyện Sông Lô, bắt quả tang 38 đối tượng (gồm 15 nữ và 23 nam) đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa ăn tiền.

Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 1 bộ bát đĩa sứ cùng 4 quân vị, 4 bộ tổ tôm, 138,6 triệu đồng, 45 chiếc điện thoại di động cùng các tang vật khác liên quan. Các con bạc trên đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau như: Hà Nội, Hải Dương, Phú Thọ và Vĩnh Phúc.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Ba khai nhận đã phân công Nguyễn Tiến Dũng là người sóc cái, Nguyễn Văn Thảo làm hồ lỳ, Nguyễn Phạm Trung làm nhiệu vụ cảnh giới từ tầng 4, còn Nguyễn Văn Quang làm bảo vệ và cảnh giới ở khu vực cổng ra vào nhà Giang.

Theo Cơ quan CSĐT đường dây đánh bạc này gồm rất nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự. Đối tượng Nguyễn Văn Ba từng bị TAND TP Hà Nội xử phạt 7 năm từ giam về tội trộm cắp tài sản. Ngày 26-4-2018, Ba chấp hành xong án phạt tù về địa phương nhưng không chịu tu dưỡng, lao động mà đã đứng ra tổ chức cho các con bạc đánh bạc. Nguyễn Tiến Dũng (đối tượng sóc cái) 4 tiền án về các tội: Cướp tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy, giao cấu với trẻ em và tội đánh bạc...

Trong các con bạc, nổi lên có Trần Thị Thu Huyền. Ngày 30-9-2019, Huyền bị TAND huyện Đông Anh, TP Hà Nội xử phạt 3 năm 3 tháng tù giam về tội “đánh bạc”, hiện đang kháng cáo chờ xử phúc thẩm thì đối tượng này tiếp tục tham gia đánh bạc.

Đối với Dương Tiến Đức, đối tượng chưa chấp hành xong thời gian thử thách của bản án treo (ngày 22-2-2019, Đức bị TAND huyện Sông Lô xử phạt 6 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 1 năm). Tuy nhiên, Đức lại tiếp tục tái phạm tội đánh bạc.

Đối tượng Lại Đăng Tâm (SN 1972), trú tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Năm 2017, Tâm bị TAND huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai xử phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo về tội đánh bạc, đến nay chưa được xóa án tích.

Triển khai đồng bộ các biện pháp, kéo giảm tội phạm đánh bạc

Theo cơ quan điều tra, các tụ điểm đánh bạc trên địa bàn tỉnh hoạt động rất tinh vi và phức tạp, bọn chúng chọn những ngôi nhà nhiều tầng được xây dựng rất kiên cố, có 3 lớp cửa (phía ngoài cửa cuốn, cửa thủy lực và của cuối được hàn bằng sắt), xung quanh nhà lắp đặt camera giám sát và xây tường rào cao có dây thép gai bảo vệ.

Khi tổ chức đánh bạc thì bố trí người canh gác, bảo vệ nhiều vòng chặt chẽ, khiến lực lượng vây bắt gặp không ít khó khăn. Để triệt phá được điểm đánh bạc trên, tổ công tác đã xây dựng kế hoạch cụ thể, huy động 100% cán bộ chiến sỹ đơn vị sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để khống chế đối tượng bảo vệ, cảnh giới.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang sới bạc dưới hầm ngầm do đối tượng Bùi Văn Lưu cầm đầu

Ở một vụ án khác, vào cuối tháng 12-2019, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với đơn vị chức năng đã kiểm tra, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Đức (SN 1994), trú huyện Bình Xuyên - nhân viên quản lý của cơ sở kinh doanh Trung tâm giải trí thể thao LinhBekey, địa chỉ phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên có hành vi tổ chức 6 đối tượng đánh bạc ăn tiên bằng hình thức bán tiền ảo đánh Game online “Nổ hũ” cho người chơi cá cược bằng tiền trên mạng https://huno.club. T

ại đây, cơ quan Công an đã thu giữ 7 bộ máy tính, số tiền trên 1,1 tỷ đồng và nhiều sổ sách ghi chép liên quan đến việc kinh doanh cầm đồ. Các đối tượng núp bóng Trung tâm giải trí thể thao LinhBkey để tổ chức đánh bạc qua mạng internet.

Hiện, cơ quan Công an đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đức về hành vi đánh bạc; đồng thời đang tập trung điều tra mở rộng vụ án làm rõ hành vi đánh bạc, cho vay cầm đồ của một số đối tượng liên quan. Bước đầu trích xuất máy tính xác định, số tiền đánh bạc qua mạng của Đức mỗi ngày khoảng 200 triệu đồng.

Tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, Công an tỉnh Vĩnh Phúc huy động 200 cán bộ, chiến sĩ vây ráp, bắt quả tang 52 đối tượng (trong đó có 15 đối tượng nữ), là người ở các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Phú Thọ, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hà Nội và Hải Phòng đang đánh bạc dưới hầm ngầm tại nhà riêng của đối tượng Bùi Văn Lưu (SN1966) – đối tượng cầm đầu hoạt động đường dây trong thời gian dài.

Thủ đoạn của đối tượng này rất tinh vi, hắn cho lắp đinh sắt, camera giám sát xung quanh nhà, thiết kế hầm ngầm kiên cố giống như lô cốt và chỉ có một lối vào duy nhất. Dưới hầm có cả tủ chứa đồ dành cho người tới chơi bạc. Mỗi ngày, chủ sới tổ chức 2 ca chiều và đêm phục vụ người chơi từ khắp các tỉnh thành lân cận.

Để vào sới chơi bạc, người chơi phải bỏ ra phí 700 nghìn đồng cho 2 giờ chơi. Với số lượng hàng chục con bạc mỗi ca, chủ sới thu về hàng trăm triệu đồng mỗi ngày. Tang vật thu giữ gồm 704 triệu đồng, 43 điện thoại di động, 6 xe ô tô và nhiều tang vật liên quan.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang sới bạc dưới hầm ngầm do đối tượng Bùi Văn Lưu cầm đầu

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên gia tăng, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, chủ yếu là do một số niên không có việc là ổn định, có lối sống buông thả, thích hưởng thụ, lười lao động… nên đã lao vào con đường cờ bạc.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm về tệ nạn cờ bạc của một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương chưa được quan tâm đúng mức, thậm chí còn coi đây là việc riêng của cơ quan Công an.

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm chắc tình, quản lý đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp... xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa các tụ điểm cờ bạc phức tạp, hoạt động lưu động, kiên quyết không để hình thành các tụ điểm đánh bạc, tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp, phức tạp kéo dài, với quy mô lớn gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang