Giả nhân viên ngân hàng lừa hàng trăm người chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Chủ Nhật, 11/12/2022 16:58

|

(CAO) Ngày 11-12, Công an TP.Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Chiến (1994, trú xã Tảo Dương Văn, H.Ứng Hòa, TP.Hà Nội) và Vi Quốc Tùng (1998, trú xã Châu Bình, H.Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, chị N.T.H.G. (SN 2001, trú phường Tân Giang, TP.Hà Tĩnh) đã đến Công an TP.Hà Tĩnh trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi vay vốn ngân hàng qua mạng.

Theo đơn trình báo của chị G., do có nhu cầu vay vốn nên lên mạng internet để tìm kiếm nguồn vay. Quá trình dò tìm, chị G. thấy tài khoản Zalo của Nguyễn Đình Chiến giới thiệu là nhân viên bộ phận phê duyệt của ngân hàng Á Châu.

Trao đổi với nhau qua tin nhắn, Chiến nói với chị G. thủ tục vay đơn giản, nhanh gọn, không cần thế chấp mà chỉ cần cung cấp ảnh căn cước công dân.

Chiến đã lừa chiếm đoạt được của chị G. hơn 2,2 triệu đồng với lý do đối tượng đưa ra là phí dịch vụ hồ sơ để giải ngân tiền vay.

Tiếp đó, Chiến rủ thêm Vi Quốc Tùng liên hệ với chị G. đưa ra nhiều lý do khác như: phí bảo hiểm tiền vay đề phòng, phí giải ngân khoản vay, phí bảo lưu hồ sơ… rồi lừa chị này 7 lần chuyển tổng số tiền gần 60 triệu đồng. Chiếm đoạt tài sản của nạn nhân xong, Chiến và Tùng đã chặn mọi liên lạc.

Nguyễn Đình Chiến

Tiếp nhận thông tin, Công an TP.Hà Tĩnh đã vào cuộc điều tra làm rõ. Qúa trình điều tra, Công an phát hiện, tài khoản Zalo mà các đối tượng sử dụng liên hệ lừa đảo chị G. được lập bằng sim rác mua trôi nổi trên mạng internet.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Hà Tĩnh đã nhanh chóng bắt giữ các đối tượng.

Vi Quốc Tùng

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Chiến và Tùng khai, từ tháng 6-2022 đến nay, cả 2 thuê một căn chung cư tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park (TP.Hà Nội) rồi cấu kết với nhau thực hiện hành vi lừa đảo. Với thủ đoạn tương tự, cả 2 đã lừa đảo hàng trăm bị hại chiếm đoạt được tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Công an TP.Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP.Hà Tĩnh thông báo, những ai là bị hại của Nguyễn Đình Chiến và Vi Quốc Tùng hãy liên hệ với với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Tĩnh theo địa chỉ: 173 Xuân Diệu, phường Nguyễn Du, TP.Hà Tĩnh hoặc điều tra viên Nguyễn Văn Lệ, số điện thoại 0911331199 để cung cấp thông tin, tài liệu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang