Hai người nước ngoài trộm 4.000 USD đem đi đánh bạc

Thứ Hai, 04/03/2019 16:09  | Hoàng Quân

|

(CAO) Hai người Hàn Quốc đi từ casino khách sạn ra, thấy chiếc ba lô của đoàn khách Nhật để ở tiền sảnh liền cuỗm rồi đi nhậu, hát karaoke sau đó đổi được 4.000 USD đem đi đánh bạc thua sạch. 

Ngày 4-3, Công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết, đã xác minh làm rõ các đối tượng người nước ngoài, bàn giao đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản” tại một khách sạn.

Ông Seo Kyoung Won (SN 1969) và ông Kim Kwang Seung (SN 1956, đều quốc tịch Hàn Quốc) là các đối tượng trong vụ trộm cắp.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ 20 ngày 1-3, anh Lê Trần Tuấn Hoàng (SN 1978, ngụ  Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) dẫn đoàn khách du lịch người Nhật Bản đến khách sạn One Opera (115 Nguyễn Văn Linh, P.Nam Dương, Q.Hải Châu) để nhận phòng. Anh Hoàng ngồi ở sảnh khách sạn hút thuốc và để 1 ba lô có chứa nhiều tiền Việt và ngoại tệ trị giá 150 triệu đồng bên cạnh.

Ông Seo Kyoung Won (SN 1969, quốc tịch Hàn Quốc) và ông Kim Kwang Seung (SN 1956, quốc tịch Hàn Quốc; đều lưu trú tại khách sạn Mail An Khang Villa, 110 Nguyễn Sáng, TP.Đà Nẵng) đi từ casino khách sạn One Opera xuống. Ông Seo lấy ba lô của anh Hoàng rồi rời khỏi khách sạn.

Ông Seo và ông Kim đón xe taxi đến trước siêu thị Korea Mart trên đường Phạm Văn Đồng (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) mua bia ngồi uống ở trước cổng, sau đó đón taxi đến karaoke BMW thuộc khách sạn Sea Garden (đường Lê Văn Quý, TP.Đà Nẵng) để hát karaoke.

Giấy tờ của ông Seo Kyoung Won.

Đến 22 giờ, ông Kim về trước, ông Seo tiếp tục nhậu với nhân viên của quán đến 23 giờ thì đón taxi đến casino thuộc khách sạn Furama (đường Võ Nguyên Giáp) đổi tiền trong ba lô ra được 4.000 USD để đánh bạc. Ông Seo thua hết tiền sau gần 1 giờ đánh bạc. Phát hiện túi xách bị mất, anh Hoàng trình báo cơ quan chức năng.

Công an Q.Hải Châu xác minh, điều tra và lúc 15 giờ ngày 2-3 thì mời 2 nghi can là ông Seo và ông Kim về trụ sở để làm việc. Ông Seo khai nhận, vứt lại túi xách lấy được trên đoạn đường từ siêu thị Korea Mart đến karaoke BMW thuộc khách sạn Sea Garden. Cơ quan CSĐT Công an Q.Hải Châu vẫn chưa được tang vật.

Giấy tờ của ông Kim Kwang Seung.

Vụ việc có dấu hiệu phạm tội “Trộm cắp tài sản”, nghi phạm là người nước ngoài nên Công an Q.Hải Châu đã bàn giao các đối tượng, hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang