Hai tên cướp 'chạm mặt' Cảnh sát ngay sau khi gây án manh động

Thứ Tư, 26/10/2022 11:14  | Thanh Huyền

|

(CATP) Hai đối tượng từng vào tù về tội cướp giật tài sản và đều dính đến ma túy nhưng sau khi về địa phương lại không chịu phục thiện, chí thú làm ăn mà luôn tìm cách cuỗm tài sản của người khác để lấy tiền tiêu xài. Hậu quả khi hai tên cướp vừa ra tay gây án đã lần lượt "sa lưới" pháp luật.

Khoảng 13 giờ ngày 17-10-2022, chị Trần Thanh Vân (SN 2003, ngụ Q1) ngồi sau xe máy BS: 93L1-330.80 do anh Quách Tuấn Nam (SN 2002; ngụ Bình Phước) điều khiển. Anh Nam đưa cho chị Vân cầm 1 ĐTDĐ hiệu iPhone 11 Pro Max, có ốp lưng nhựa màu trắng.

Khi lưu thông đến khu vực vòng xoay Quách Thị Trang, P.Nguyễn Thái Bình, Q1 thì bất ngờ nghe tiếng xe máy rồ ga từ sau lao đến. Anh Nam - chị Vân chưa kịp né tránh thì bị nam thanh niên điều khiển xe máy vượt lên, áp sát bên phải chị Vân và giật phăng chiếc ĐTDĐ rồi bỏ chạy.

Cú giật quá nhanh và bất ngờ khiến nạn nhân không kịp trở tay, chỉ còn biết tăng tốc đuổi theo và truy hô: "Cướp, cướp, cướp"! Đúng lúc này cán bộ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) CAQ1 Phạm Lê Huỳnh Đức (SN 1995) đang làm nhiệm vụ nghe thấy lập tức điều khiển xe máy chở đồng chí Nguyễn Văn Quyết (SN 1985, ngụ Q1) truy đuổi tên cướp liều lĩnh.

Trần Quốc Trung và tang vật

Phát hiện bị truy đuổi, tên cướp lạng lách, đánh võng chạy về hướng Q4 để tẩu thoát nhưng vẫn bị các chiến sĩ cảnh sát kiên trì bám theo ngay phía sau. Biết khó có thể thoát thân nên khi đến trước nhà 257/19 Đoàn Văn Bơ, P13Q4, tên cướp bỏ lại xe máy, lợi dụng địa hình chằng chịt đã chạy bộ vào hẻm nhỏ tẩu thoát. Các chiến sĩ CSGT CAQ1 đã thu giữ phương tiện của đối tượng, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) CAQ1 thụ lý.

Từ chiếc xe máy BS: 59X2-412.62 tên cướp bỏ lại cùng với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội CAQ1 khẩn trương vào cuộc truy xét. Đến ngày 20-10, các chiến sĩ Cảnh sát hình sự đã bắt được kẻ gây án là Nguyễn Huy Cường (SN 1989, ngụ Q7). Được biết, Cường có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản và 1 tiền sự cai nghiện ma túy. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Cường khai nhận hành vi phạm tội và cho biết, do thiếu tiền tiêu xài nên mới "ngựa quen đường cũ”!

Từng có 2 tiền án về tội "cướp giật tài sản" nhưng Trần Quốc Trung (SN 1986, ngụ Q1) vẫn không chịu phục thiện. Để có tiền tiêu xài, khoảng 0 giờ 30 ngày 14-10-2022, Trung đi bộ đến đầu hẻm số 242 Bùi Viện, P.Phạm Ngũ Lão, Q1 phát hiện chị Phan Thị Đan Vy để 1 ĐTDĐ iPhone 13 Promax trên yên xe mô tô (không rõ biển số) nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Nguyễn Huy Cường cùng tang vật và phương tiện gây án

Thực hiện mưu đồ đen tối, Trung đi bộ từ đầu hẻm số 242 Bùi Viện, áp sát rồi giật ĐTDĐ của chị Vy để trên yên xe máy và tẩu thoát vào hẻm 242 Bùi Viện. Chị Vy truy hô "Cướp, cướp!"... đồng thời đuổi theo kẻ gian. Trung chạy vào trạm xe buýt khu C Công viên 23-9, P.Phạm Ngũ Lão, Q1.

Lúc này, anh Nguyễn Văn Thuần đang làm bảo vệ trước số 359 Phạm Ngũ Lão, thấy chị Vy đuổi theo Trung nên lập tức hỗ trợ truy đuổi tên cướp. Chạy được một đoạn, thấy không thể tẩu thoát nên Trung vội vứt chiếc ĐTDĐ vừa cướp giật xuống đất và tiếp tục tìm cách thoát thân. Anh Thuần nhặt ĐTDĐ lên rồi cùng chị Vy và anh Lê Quốc Ngọc (cán bộ CAP Phạm Ngũ Lão đang trên đường tuần tra) truy đuổi, bắt được tên Trung đưa về trụ sở CAP Phạm Ngũ Lão lập "Biên bản bắt người phạm tội quả tang", chuyển Cơ quan CSĐT CAQ1 thụ lý.

Tại Cơ quan điều tra, Trần Quốc Trung khai nhận hành vi cướp giật chiếc ĐTDĐ iPhone 13 Promax của chị Phan Thị Đan Vy, phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác mà Cơ quan CSĐT CAQ1 đã thu thập được.

Cơ quan CSĐT CAQ1 đã phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân quận 1 tiến hành thực nghiệm điều tra. Kết quả thực nghiệm hoàn toàn phù hợp với hành vi gây án và lời khai của đối tượng cũng như các tài liệu chứng cứ khác. Kết quả test nhanh cho thấy Trần Quốc Trung dương tính với ma túy...

Với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan CSĐT CAQ1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quốc Trung và Nguyễn Huy Cường để xử lý về hành vi "Cướp giật tài sản"...

Bình luận (0)

Lên đầu trang