Chụp ảnh nạn nhân sau khi hiếp dâm, cướp tài sản

Thứ Ba, 15/05/2018 15:09  | Văn Tình

|

(CAO) Sau khi đánh nạn nhân ngã xuống đường, đối tượng cướp điện thoại rồi khống chế đưa vào một ngôi nhà hoang để hiếp dâm. Gây án xong, hắn còn dùng điện thoại để quay phim, chụp ảnh cảnh nạn nhân chưa mặc quần áo rồi bỏ trốn. Sau gần 3 tháng gây án, đối tượng sa lưới khi đang lẩn trốn cách đó hơn 1.000 cây số.

Ngày 15-5-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Đình Truyền (SN 2000, trú xã Liên Minh, huyện Đức Thọ) về hành vi “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm”.

Đối tượng Lê Đình Truyền thực nghiệm lại hiện trường vụ án

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 19 giờ tối, ngày 26-2-2018, chị N.T.H. (SN 1997, trú huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) điều khiển xe máy chạy trên đường liên xã Liên Minh – Tùng Ảnh. Khi đi đến địa phận thôn Thọ Ninh (xã Liên Minh) thì bị một đối tượng lạ mặt chạy xe máy đuổi theo dùng tay đánh vào gáy làm chị H. ngã xuống đường. Tiếp đó, đối tượng đã khống chế, lục trong người chị H. cướp đi chiếc điện thoại mang nhãn hiệu LG của nạn nhân.

Cướp tài sản xong, đối tượng dùng tay kẹp ngang cổ rồi kéo chị H. vào một ngôi nhà bỏ hoang gần đường đe dọa để hiếp dâm. Mặc nạn nhân van xin, kháng cự nhưng đối tượng vẫn xông vào dùng vũ lực đánh đập, đe dọa để thực hiện hành vi đến cùng.

Hèn hạ hơn, sau khi hiếp dâm chị H. xong, đối tượng còn sử dụng chính chiếc điện thoại vừa cướp được để quay phim, chụp ảnh cảnh nạn nhân đang trong tình trạng không mặc quần áo.

Sau khi bị cướp tài sản, làm nhục, do tâm lý sợ xấu hổ nên chị H. đã không trình báo sự việc lên cơ quan công an. Một thời gian sau, lo sợ sẽ bị tung clip và ảnh nóng mà tên cướp quay, chụp lên mạng, chị N.T.H. đã làm đơn trình báo sự đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ.

Do sự việc xảy ra đã lâu, hiện trường vụ án bị xáo trộn, không còn nguyên vẹn, thời điểm xảy ra vụ án vào ban đêm, bị hại lại không nhận dạng được đối tượng nên gây rất nhiều khó khăn cho công tác xác minh, điều tra.

Sau một thời gian điều tra, qua sàng lọc những đối tượng nghi vấn, đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đức Thọ đã xác định được đối tượng cướp tài sản, hiếp dâm chị H. là Lê Đình Truyền. Tuy nhiên, sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương vào miền Nam sinh sống.

Công an huyện Đức Thọ đã xác lập chuyên án để truy bắt tên Truyền đưa về quê điều tra xử lý. Một tổ trinh sát dạn dày kinh nghiệm được phân công vào miền Nam để xác minh, truy tìm đối tượng.

Đối tượng Lê Đình Truyền và tang vật

Ngày 12-5-2018, tổ trinh sát phát hiện Truyền đang lẩn trốn tại phường Đông Hiệp (thị xã Dĩ An, Bình Dương) nên tiến hành bắt giữ. Ngay sau đó, đối tượng được di lý đưa về Công an huyện Đức Thọ để phục vụ công tác điều tra. Tại đây, Lê Đình Truyền đã cúi đầu thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Đình Truyền về hành vi “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm”.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang