Huy động mọi nguồn lực chữa cháy núi Chứa Chan

Thứ Năm, 24/03/2016 21:14  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngọn lửa cháy phát ra vào khoảng 12 giờ trưa 24-3 trên đỉnh núi Chứa Chan hay còn gọi là núi Gia Lào, xã Suối Cát và xã Xuân Thọ sau đó bùng cháy dữ dội và lan rộng, cháy âm ỉ.

Phát hiện cháy rừng, kiểm lâm tại chỗ phối hợp cùng với Bộ chỉ huy quân sự H.Xuân Lộc, Phòng Cảnh sát PCCC số 2, đồng thời huy động dân quân tự vệ cùng lực lượng công an viên tích cực dập lửa nhưng đến tối cùng ngày ngọn lửa vẫn chưa được khống chế.

Hiện tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh đang tăng cường lực lượng xuống hỗ trợ.

Do vị trí cháy nằm trên núi cao, hiểm trở nên các phương tiện chữa cháy chuyên dụng khó tiếp cận mà chỉ có thể dùng dao rựa phát quang, dùng cây xanh và các bình xịt nước nhỏ mang trên người để dập lửa.

Núi Chứa Chan còn gọi là núi Gia Ray hay núi Gia Lào thuộc huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, cao 837m so với mực nước biển (là ngọn núi cao thứ hai ở Nam bộ sau núi Bà Đen - Tây Ninh).

Bình luận (0)

Lên đầu trang