Bóc gỡ đường dây đánh đề cực “khủng” hơn 300 tỷ đồng ở Sài Gòn

Thứ Năm, 07/01/2021 20:27  | Minh Thắng

|

(CAO) Ngày 7-1, Cục cảnh sát Hình sự - Bộ Công an cho biết, vừa khám phá đường dây tổ chức đánh bạc cực lớn dưới hình thức chơi lô đề, do hai anh em Nguyễn Nhật Lâm (38 tuổi) và Nguyễn Ngọc Sơn (33 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) cầm đầu. Hiện cơ quan công an đã bắt giữ hơn 11 đối tượng có liên quan. Khám xét các địa điểm chính trên quốc lộ 13 (quận Thủ Đức), cảnh sát thu hơn 1 tỷ đồng tiền mặt, hàng nghìn phơi đề, sổ sách, điện thoại, máy móc.

Trước đó, sau nhiều tháng theo dõi, vào chiều 6-1, lực lượng Cảnh sát hình sự của Cục cảnh sát hình sự -Bộ Công an đã chia thành nhiều mũi cùng lúc tấn công, bắt quả tang, khám xét nơi ở đối với 5 đối tượng đang thực hiện hành vi nhận số lô, số đề của các đại lý cấp dưới, con bạc để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược thắng thua bằng tiền tại 2 địa điểm, gồm: 520/68 QL13 (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) và 32/15/1 Bùi Đình Túy (phường 12, quận Bình Thạnh).

Tại 2 địa điểm trên, công an bắt giữ 5 đối tượng, gồm: Nguyễn Nhật Lâm (ngụ phường 26, quận Bình Thạnh), Ngô Thanh Sang (SN 2000, ngụ phường Trường Thọ, quận Thủ Đức), Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1988, ngụ phường 12, quận Bình Thạnh), Trần Cường Giang (SN 1998, ngụ phường Tân Thành, quận Tân Phú) và Huỳnh Ngọc Anh (SN 1999, ngụ phường Đa Kao, quận 1, cùng TPHCM).

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Nhật Lâm

Ngay sau khi bắt giữ các đối tượng trên, tối cùng ngày, cảnh sát tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp, triệu tập 7 người, gồm: Trần Quốc Bình (SN 1964, ngụ Bình Thạnh), Nguyễn Huy Hoàng (SN 1993, ngụ quận Gò Vấp), Nguyễn Văn Phong (SN 1984, ngụ TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai), Phan Gia Tuấn (SN 1973, ngụ quận Bình Thạnh), Võ Thị Hồng Mỹ (SN 1978, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Trung Hiếu (SN 1988, ngụ Bình Thạnh) và Hứa Thị Diễm Trang (SN 1976, ngụ quận Thủ Đức).

Các đối tượng bị tạm giữ

Trong quá trình bắt quả tang, khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ hơn 1 tỷ đồng, 2 thẻ ngân hàng, 21 điện thoại, 3 máy tính và nhiều dụng cụ, tài liệu sổ sách liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp.

Các đối tượng bị tạm giữ

Bước đầu điều tra, cơ quan công an xác định hai anh em Nguyễn Nhật Lâm và Nguyễn Ngọc Sơn đứng ra tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô đề từ đầu năm 2020 tại một số địa bàn của TPHCM.

Hàng ngày, vào khoảng 13 giờ chiều, các đối tượng Sang, Giang, Ngọc Anh giúp cho Lâm và Sơn nhận phơi đề của các đại lý cấp dưới và từ các con bạc qua tin nhắn điện thoại và các phần mềm Zalo, Viber. Sau đó nhóm này nhắn tin lên group chung của nhóm, nhập vào phần mềm tính toán tiền thắng, thua để các đối tượng Phan Gia Tuấn và Nguyễn Trung Hiếu trực tiếp đi giao, nhận tiền thắng, thua với các đại lý cấp dưới và con bạc chơi trực tiếp.

Tang vật trong vụ án.

Trong ngày 6-1, các đối tượng Lâm, Sang, Ngọc Anh đang ở nhà tại số 520/68 QL13, P.Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức; các đối tượng Sơn, Giang đang ở nhà trên đường Bùi Đình Tuý, quận Bình Thạnh để nhận phơi đề thì bị các cảnh sát hình sự vây bắt quả tang.

Đối tượng Giang đã nhận phơi đề qua tin nhắn với số tiền hơn 478 triệu đồng; Ngọc Anh nhận phơi đề hơn 100 triệu đồng; Sang nhận phơi đề trên 72 triệu đồng. Tổng cộng, chỉ trong ngày 6-1, đường dây này nhận số tiền lô đề hơn 657 triệu đồng.

Theo một cán bộ công an cho biết, đây là đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi lô đề có quy mô lớn, tổng số tiền đánh bạc từ khi bắt đầu tổ chức đến nay khoảng 300 tỷ đồng.

Nhằm để hoạt động hiệu quả, tinh vi, các đối tượng cấu kết chặt chẽ với nhau, phân công vai trò cụ thể cho từng người. Các đối tượng Sang, Giang và Ngọc Anh có vai trò kỹ thuật, giúp sức cho Lâm và Sơn trong khâu quản lý, nhận phơi đề, tính toán tiền thắng thua; các đối tượng Tuấn, Hiếu có vai trò đi giao, nhận tiền thắng, thua với các đại lý cấp dưới, được Lâm và Sơn trả lương từ 5 đến 10 triệu đồng/tháng.

Để phục vụ công tác điều tra tiếp theo, CQĐT đã ra quyết định tạm giữ 11 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang