Công an Q.Tân Bình tiêu hủy “kho” súng đạn và hung khí nguy hiểm

Thứ Năm, 07/01/2021 18:16  | Đăng Hoà

|

(CAO) Số lượng vũ khí "khủng" thu giữ được gồm 1 súng hơi, 4 khẩu ru-lô, 8 khẩu súng bắn đạn bi, 2 khẩu súng săn, 2 khẩu súng thể thao, 8 khẩu súng tự chế dạng ru-lô và dạng bút, cùng gần 1.500 viên đạn các loại. Ngoài ra còn có hàng ngàn hung khí nguy hiểm như đao, kiếm, mã tấu, cây dũ 3 khúc, bình xịt hơi cay…. Tất cả hung khí thu được qua quá trình vận động, đấu tranh và thu gom trong đợt cao điểm vừa qua đều được đem đi xử lý, tiêu hủy.

Sáng 7-1, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) tổ chức buổi tiêu hủy vũ khí, hung khí thu hồi trong nhân dân. Đây là những vũ khí, hung khí thu giữ được trong thời gian thực hiện cao điểm từ ngày 14-3 đến ngày 31-12-2020 về công tác vận động tuyên truyền, thu hồi vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ vừa qua.

Thượng tá Nguyễn Thành Lợi - Trưởng CAQ.Tân Bình phát biểu tại buổi tiêu hủy

Cụ thể, qua công tác tuyên truyền, vận động của lực lượng chức năng, người dân đã tự giao nộp 186 cây vũ khí thô sơ (đao, kiếm, mã tấu các loại), 13 công cụ hỗ trợ (dùi cui, dụng cụ phóng điện), 1 súng hơi, 4 súng Rulo, 825 viên đạn các loại, 7 hộp tiếp đạn, 2 đồ chơi nguy hiểm (súng bắn đạn bi), 3 viên pháo nổ… Hưởng ứng chiến dịch của Công an Tân Bình, một cán bộ quân đội đã nghỉ hưu tại phường 1 đã giao nộp 1 khẩu súng quân dụng, thêm 1 hộ dân khác cũng giao nộp 1 viên pháo loại M79.

Hàng loạt hung khí nguy hiểm bị đem đi tiêu hủy

Song song với công tác tuyên truyền vận động, Công an Tân Bình cũng tiến hành rà soát lập danh sách 242 đối tượng có tiền án, tiền sự, biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…Qua đó đã phát hiện, bắt giữ và xử phạt 26 vụ việc vi phạm hành chính với 26 đối tượng liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Súng đạn chuẩn bị đem đi tiêu hủy

Qua công tác kiểm tra, xử lý, lực lượng chức năng cũng đã thu giữ được lượng lớn vũ khí, vật liệu nổ cùng nhiều công cụ hỗ trợ các loại gồm: 885 cây đao, kiếm, mã tấu; 395 cây dùi cui, roi điện, dụng cụ phóng điện…; 8 khẩu súng bắn đạn bi, 2 khẩu súng săn, 1 súng tự chế dạng bút, 7 khẩu súng ngắn dạng Rulo, 2 khẩu súng thể thao, 15 linh kiện chế tạo súng hơi và 601 viên đạn.

Hung khí nguy hiểm chuẩn bị đem đi tiêu hủy

Ngoài ra, Công an quận Tân Bình còn phối hợp với Cục Hải quan Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, lực lượng An ninh sân bay để kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Cụ thể, qua công tác phối hợp với Đồn Công an Tân Sơn Nhất đã phát hiện và xử lý 6 vụ việc, 8 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ và linh kiện để lắp ráp vũ khí.

Hàng loạt hung khí nguy hiểm chuẩn bị đem đi tiêu hủy

Thượng tá Nguyễn Thành Lợi - Trưởng Công an Q.Tân Bình cho biết: Tình hình kinh tế, xã hội phát triển kéo theo tội phạm, các tệ nạn xã hội ngày càng phức tạp, thủ đoạn tinh vi, có tổ chức hơn, nhất là các loại tội phạm về kinh tế, hình sự. Tệ nạn xã hội gia tăng nhanh cũng gây không ít khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hung khí nguy hiểm chuẩn bị đem đi tiêu hủy

Trong đó, tình trạng tàng trữ, sử dụng trái phép và vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ diễn ra rất phức tạp. Bên cạnh đó, với sự phát triển của khoa học công nghệ, tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thông qua internet, các trang mạng xã hội, dịch vụ bưu chính diễn biến phức tạp, việc quản lý các công ty chuyển phát nhanh, công ty kinh doanh vận tải hàng hóa chưa được chặt chẽ nên các đối tượng rất dễ lợi dụng để vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo ra vào địa bàn quận, gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình xác minh, điều tra và xử lý.

Hung khí nguy hiểm chuẩn bị đem đi tiêu hủy

Để tiếp tục làm tốt công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm trong thời gian tới, đơn vị sẽ chuyển từ giai đoạn 1 là “tuyên truyền, vận động thu hồi” sang giai đoạn 2 là “đấu tranh, xử lý”. Bước đầu chuyển qua giai đoạn “đấu tranh, xử lý”, Công an quận khám phá được 1 vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép công cụ hỗ trợ, vũ khí với số lượng cực lớn, thu giữ được: 838 cây vũ khí thô sơ (đao, kiếm), 381 công cụ hỗ trợ (roi điện, gậy ba khúc, bình xịt hơi cay).

Đao, kiếm bị đem đi cắt bỏ

Bình luận (0)

Lên đầu trang