Hàng loạt đối tượng phạm tội nhanh chóng bị bắt giữ

Thứ Ba, 12/04/2022 10:38  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Ngày 11-4, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết thời gian qua liên tục bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn. Quá trình khai thác nóng, chúng đều thừa nhận nguyên nhân đi trộm do vướng vào tệ nạn xã hội như nghiện game, cờ bạc, ma túy...

Theo đó, ngày 8-4, Công an huyện Châu Thành đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Công Danh (SN 1977, ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi "trộm cắp tài sản". Qua xác minh, Danh có 7 tiền án về tội "trộm cắp tài sản", "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "cố ý gây thương tích". Đối tượng khai bản thân không có việc làm ổn định, nghiện trò chơi điện tử, đánh bạc trên mạng.

Ngày 25-3, Danh chạy xe máy từ Cần Thơ sang Trà Vinh, với mục đích trộm cắp tài sản. Khi đến nhà trọ ở xã Hòa Lợi (huyện Châu Thành), đối tượng lẻn vào trộm chiếc iPhone 13 Pro max (trị giá khoảng 26 triệu đồng) tẩu thoát về hướng tỉnh Vĩnh Long. Tiếp nhận tin báo của bị hại, Công an huyện Châu Thành đã khẩn trương điều tra và bắt giữ thủ phạm.

Vào tối 1-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam Lâm Thiên Thanh (SN 1999, thường trú ấp Giồng Bèn, xã Huyền Hội, huyện Càng Long) về hành vi "trộm cắp tài sản". Qua kết quả điều tra ban đầu, chiều 19-3, Thanh cùng với Nguyễn Tấn P. (SN 2006, ngụ khóm 2, phường 3, TP.Trà Vinh) chở nhau bằng xe máy từ xã Song Lộc, huyện Châu Thành đến TP.Trà Vinh.

Nguyễn Công Danh

Khi đến đường Dương Công Nữ (đoạn thuộc khóm 1, phường 8, TP.Trà Vinh), phát hiện xe máy của anh N.V.Đ dựng trước nhà và cắm sẵn chìa khóa, không người trông coi nên cả hai nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài. Theo phân công, Thanh đứng cảnh giới còn P. thực hiện hành vi lấy trộm rồi trốn khỏi hiện trường.

Lấy được tài sản, cả hai đem đến một tiệm cầm đồ (tại khóm 8, phường 6, TP.Trà Vinh) bán được 13 triệu đồng. Chia tiền xong, Thanh trốn khỏi địa phương. Qua công tác nghiệp vụ, Cơ quan Công an mời 2 đối tượng đến trụ làm việc. Tại cơ quan Công an, Thanh - P. đã thừa nhận hành vi phạm tội. Do P. chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý.

Trước đó, ngày 25-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duyên Hải đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Thạch Thanh Tâm (20 tuổi, ngụ ấp Tân Khánh, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải) và Bùi Minh Tâm (23 tuổi, ngụ khóm 5, thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải) về hành vi trộm cắp tài sản. Bước đầu nhóm này khai nhận, Thạch Thanh Tâm và Bùi Minh Tâm cùng 2 đối tượng khác sau khi đã sử dụng trái phép chất ma túy liền rủ nhau đi tìm tài sản lấy trộm.

Cả nhóm đi từ xã Long Khánh về hướng xã Đông Hải, khi đến nhà anh Trần Sang Mỹ (42 tuổi, ngụ ấp Đình Củ, xã Long Khánh), phát hiện 1 máy nổ để trước sân nhà nên chúng lấy trộm và đem về nhờ người thân bán dùm, được 300.000 đồng.

Qua điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duyên Hải đã có đủ chứng cứ xác định Thạch Thanh Tâm và Bùi Minh Tâm cùng 2 đối tượng khác đã thực hiện vụ trộm trên. Đấu tranh khai thác, Thạch Thanh Tâm và Bùi Minh Tâm đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Kết quả giám định, máy nổ trên đã qua sử dụng, trị giá khoảng 4,5 triệu đồng.

Lâm Thiên Thanh và Nguyễn Tấn P.
Thạch Thanh Tâm

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duyên Hải cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Sơn Hào (SN 2004) và Phạm Văn Lượm (SN 2000, cùng ngụ xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác.

Ngày 24-1-2022, ông Cao Hữu Hoạnh (ngụ xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải) điều khiển xe tải trên đường tỉnh 914 hướng huyện Duyên Hải đi huyện Trà Cú. Khi đến đoạn thuộc ấp La Bang Chợ (xã Đôn Xuân), nhìn thấy một nhóm thanh niên đang nhậu bên lề đường nên ông Hoạnh giảm tốc độ.

Cùng lúc, nhóm người của Hào - Lượm bước ra cản trở không cho xe lưu thông nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, ông Hoạnh điều khiển phương tiện tiếp tục di chuyển. Tức giận chuyện ông Hoạnh chạy xe suýt đụng trúng mình nên Lượm và Hào mang theo chai bia và điều khiều xe máy đuổi theo. Đến đoạn thuộc ấp Bà Nhì (xã Đôn Xuân), vừa nhìn thấy xe của ông Hoạnh, cả hai ném chai bia vào kính chắn gió làm hư hỏng toàn bộ mặt kính.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Duyên Hải kết hợp Công an xã Đôn Xuân khẩn trương xác minh thông tin và nhanh chóng mời Lượm - Hào làm việc. Tại cơ quan Công an, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Căn cứ vào kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Duyên Hải, giá trị tài sản bị thiệt hại là 4 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang