Khởi tố 3 người vụ cô giáo cùng cán bộ ngân hàng dự “tiệc” ma túy

Thứ Tư, 26/12/2018 17:12

|

(CAO) Cơ quan công an đã khởi tố 3 đối tượng tham gia bữa "tiệc" ma túy cùng cô giáo, phó giám đốc ngân hàng và cán bộ kiểm lâm. Trong đó, có một đối tượng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Ba đối tượng tham gia "tiệc" ma túy trong quán karaoke bị khởi tố

Ngày 26-12, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Biện Thị Lý (SN 1982), Phan Khắc Quỳnh (SN 1990, cùng trú thị trấn Hương Khê) và Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1987, trú phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh). Riêng đối tượng Phan Khắc Quỳnh, công an áp dụng lệnh bắt tạm giam để điều tra về tội danh “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đây là các đối tượng cùng tham gia bữa “tiệc” ma túy với cán bộ ngân hàng, cán bộ kiểm lâm và các cô giáo tại quán karaoke Dubai tại thị trấn Hương Khê gây xôn xao dư luận trong những ngày qua. Căn cứ vào kết quả điều tra, Công an huyện Hương Khê cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 10 đối tượng khác về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

13 đối tượng tham gia sử dụng ma túy trong quán karaoke bị bắt quả tang

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 21 giờ 30 phút tối 21-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an huyện Hương Khê tiến hành kiểm tra phòng VIP 8 quán Karaoke Dubai (thuộc tổ dân phố 1, thị trấn Hương Khê). Tại đây, lực lượng công an phát hiện 13 đối tượng đang có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Biện Thị Lý, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phan Khắc Quỳnh, Tô Hữu Tài (Phó Giám đốc ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Hương Khê), Nguyễn Thị Lệ Quyên (kế toán Trường mầm non Phúc Trạch), Trần Thị Thúy Hằng (giáo viên Trường Tiểu học Hương Trà), Phạm Đức Cường (cán bộ kiểm lâm huyện Hương Khê), Dương Quốc Cường (SN 1989, trú thị trấn Hương Khê), Nguyễn Thị Hương (SN 1984, trú xã Phú Phong, thị trấn Hương Khê), Phạm Thanh Bình (SN 1987, trú phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh), Nguyễn Thị Bích Huế (SN 1994, trú xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1989) và Lê Vinh Phúc (SN 1988, cùng trú phường Hồng Sơn, TP. Vinh, Nghệ An).

Khám xét tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ được 1 gói nilon màu xanh bên trong chứa thảo mộc khô màu nâu ("cỏ" Mỹ), 3 viên nén màu xám hình lục giác (ma túy tổng hợp), 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng (ma túy “đá”) cùng nhiều tang vật liên quan phục vụ sử dụng ma túy. Tiến hành test nhanh, tất cả 13 người này đều dương tính với chất ma túy.

Quá trình làm việc tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều thừa nhận việc sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng VIP 8, quán Karaoke DuBai.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang