Kẻ dùng tay tát làm bé gái 4 tuổi tử vong bị bắt

Thứ Hai, 16/07/2018 21:02  | Hồng Nam

|

(CAO) Chiều 16-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Vĩnh Long cho biết, vừa ra quyết định bắt tạm giam Nguyễn Phan Phi Long II (29 tuổi, ngụ P.5, TP.Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Trước đó, như Báo CATP đã thông tin, vào khoảng đầu tháng 5-2018 anh Nguyễn Hữu Duyên (20 tuổi, cư ngụ khóm 5, phường 2, thành phố Vĩnh Long) có gửi con gái của mình là bé Nguyễn Tố Hân (4 tuổi) cho đối tượng Phi Long II chăm sóc giùm tại nhà ở khóm 1, phường 3, TP.Vĩnh Long.

Đến 9 giờ ngày 16-6, đối tượng Long II đi uống cà phê về thì thấy bé Hân có thái độ không tốt với mình nên đã dùng tay đánh vào mặt của Hân, làm cho Hân bị té ngã bất tỉnh. Long II cùng người thân nhanh chống đưa Hân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Do bị chấn thương sọ não nên Hân đã tử vong tại bệnh viện.

Nguyễn Phan Phi Long II tại cơ quan công an

Đến 14 giờ 10, ngày 17-6, Long II đã đến Cơ quan Công an đầu thú. Tại cơ quan Công an, bước đầu Long II thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, đối tượng Long II có tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an thành phố Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang