Khởi tố, khám xét nhà 4 cựu lãnh đạo doanh nghiệp liên quan đến Vũ “nhôm”

Thứ Năm, 09/08/2018 16:40  | Hoàng Quân

|

(CAO) Lực lượng của Bộ Công an và Công an TP. Đà Nẵng ngày 9-8 thực hiện lệnh khởi tố bị can và khám xét nhà riêng, nơi ở của 4 lãnh đạo doanh nghiệp có liên quan đến các vụ án của Vũ “nhôm”.

Khởi tố, khám xét nhà các cựu lãnh đạo doanh nghiệp

Ngày 9-8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với Công an TP.Đà Nẵng thực hiện lệnh khởi tố bị can và khám xét nhà riêng, nơi ở của 4 lãnh đạo doanh nghiệp tại TP.Đà Nẵng vì có liên quan đến các vụ án của Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”).

Cơ quan công an khám xét nhà đối với ông Phan Ngọc Thạch (ngụ 60 Châu Thuận Văn, tổ 13, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) - nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Đà Nẵng; ông Trần Phi - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng; ông Nguyễn Công Lang - nguyên Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng và ông Huỳnh Tấn Lộc - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng.

Hoàn thành khám xét nhà bị can Phan Ngọc Thạch.

Giữa tháng 9-2017, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra văn bản đề nghị Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng phối hợp điều tra, xác minh, làm rõ những sai phạm trong việc thực hiện 9 dự án và mua bán, chuyển nhượng 31 nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước tại TP.Đà Nẵng theo kết luận của UBKT Trung ương để làm rõ trách nhiệm của Vũ “nhôm” và các cá nhân, đơn vị liên quan.

Chín dự án gồm: Công viên An Đồn; khu đô thị Harbuor Ville của Công ty CP Đầu tư Mega; khu đất tại đường Hai Tháng Chín - Phan Thành Tài; dự án Phú Gia Compound (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê); khu dịch vụ du lịch nhà hàng - cà phê - bar và bến du thuyền; dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước; lô 12 khu B4.1 khu dân cư An Cư mở rộng phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà); khu đô thị sinh thái Phú Gia ven sông (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ); khu du lịch ven biển đường Trường Sa (4,5ha thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn).

Lực lượng công an tại buổi khám xét nhà ông Nguyễn Công Lang.

Các bị can này có liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng nhiều nhà, đất công sản tại Đà Nẵng cho Vũ “nhôm”, gây thất thoát ngân sách nhà nước, ảnh hưởng xấu trong dư luận. Các khu nhà, đất tiêu biểu như tại 100 Bạch Đằng, 106 Trần Phú, 37 Pasteur, 121 Phan Châu Trinh…

Hàng loạt lãnh đạo bị kỷ luật liên quan đến Vũ "nhôm"

Đến thời điểm hiện tại, có hàng loạt lãnh đạo, cựu lãnh đạo chính quyền, lực lượng vũ trang, các ban ngành, các doanh nghiệp bị khởi tố, bắt giam hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú do có các hành vi vi phạm liên quan đến các vụ án của Vũ “nhôm”.

Tháng 10-2017, Ban Chấp hạnh TƯ Đảng kỷ luật cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho thôi chức Ủy viên TƯ Đảng đối với ông Nguyễn Xuân Anh. 

Vào ngày 17 và 18-4-2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án, bắt tạm giam và khám xét nhà đối với ông Trần Văn Minh (SN 1955, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ 2005 – 2010 và khởi tố, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Văn Hữu Chiến (SN 1954, ngụ quận Hải Châu) - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016 về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai”.

Hoàn thành khám xét nhà cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Văn Minh vào ngày 18-4-2018.

Cơ quan CSĐT cũng khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Điểu (SN 1958, ngụ quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) - nguyên Giám đốc Sở TN&MT; ông Trần Văn Toán (SN 1957, ngụ quận Hải Châu) - nguyên phó Giám đốc Sở TN&MT TP.Đà Nẵng và ông Lê Cảnh Dương (SN 1975, ngụ quận Hải Châu) - Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư TP.Đà Nẵng về hành vi “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai”.

Phan Văn Anh Vũ

Vũ "nhôm" bị khởi tố thêm tội

Ngày 9-8, Bộ Công an ra thông báo về “Điều tra, giải quyết các vụ án và hành vi vi phạm pháp luật khác của Phan Văn Anh Vũ và một số cá nhân, tổ chức có liên quan”.

Thông báo có nội dung: Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 16/QĐ-C44-P4 ngày 17/4/2018, xảy ra tại TP.Đà Nẵng.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 8-8-2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng: Ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”, SN 1975, ngụ 82 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng)) về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Như vậy, Vũ nhôm đã bị khởi tố 4 tội danh: “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, “Trốn thuế”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Đối với tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, ngày 30-7-2018, TAND TP.Hà Nội tuyên Phan Văn Anh Vũ 9 năm tù giam.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng ra các quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với 4 bị can gồm: Nguyễn Công Lang (SN 1954, ngụ quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) - nguyên Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng; Phan Ngọc Thạch (SN 1961, ngụ quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) - nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Đà Nẵng; Trần Phi (SN 1955, ngụ quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) - nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng và Huỳnh Tấn Lộc (SN 1952, ngụ quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) - Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng.

Cả 4 bị can này đều bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng ngày, Viện KSND Tối cao đã có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang