Hai cựu chủ tịch Đà Nẵng liên quan đến Vũ “nhôm” ra sao?

Thứ Ba, 17/04/2018 22:17  | Hoàng Quân

|

(CAO) Hai cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ngày 17-4 bị khởi tố do liên quan đến các vụ án của Vũ “nhôm”. Trong số 9 dự án và 31 nhà, đất công sản tại Đà Nẵng mà Vũ “nhôm” thâu tóm có trách nhiệm của hai cựu chủ tịch này.

“Thâu tóm” 9 dự án, 31 khu nhà, đất công sản

Như Báo Công an TPHCM đã thông tin, Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”, SN 1975, ngụ 82 Trần Quốc Toản, P.Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt về các tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, “Trốn thuế”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Vũ “nhôm” là chủ nhiều doanh nghiệp: Công ty xây dựng 79 (Cty 79), Cty TNHH I.V.C, Cty CP Nova Bắc Nam 79, có cổ phần tại nhiều cty, đầu tư nhiều dự án “khủng”, sở hữu nhiều khu đất vàng.

Tháng 9-2017, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vào cuộc điều tra sai phạm của 9 dự án và 31 nhà, đất công sản tại TP.Đà Nẵng. Các dự án này đều liên quan đến Vũ “nhôm” và người thân vợ, như anh, chị ruột, em vợ… Khu nhà, đất 36 - 38 Bạch Đằng (nay là khách sạn Novotel) với 3.728m2 gồm khách sạn Sông Hàn, trụ sở TAND TP và khu nhà tập thể khách sạn do Cty Quản lý nhà Đà Nẵng quản lý. Liên tục nhiều năm, Cty 79 được UBND TP ưu ái mua toàn bộ để làm dự án. Cty 79 cũng cam kết đầu tư lại khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 - 5 sao để phục vụ phát triển du lịch TP. Ngày 28-10-2009, Cty 79 được UBND TP cấp sổ đỏ số AM 612415. Ngày 1-7-2011, Cty 79 chuyển nhượng dự án cho Cty TNHH Mặt trời Sông Hàn trị giá gần 114 tỷ đồng.

Khu nhà, đất công sản số 36 – 38 Bạch Đằng, nay là khách sạn Novotel nằm cạnh tòa nhà hành chính UBND TP.Đà Nẵng.

Cty 79 đã vi phạm pháp luật về đất đai, trốn thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại Luật Đầu tư (2005) và Khoản 5 Điều 66 Nghị định 108/2006/NĐ-CP khi không đăng ký chuyển nhượng, không báo cáo tình hình triển khai dự án mà chuyển nhượng toàn bộ dự án. Vũ “nhôm” đã hưởng chênh lệch, làm thất thu ngân sách hơn 47 tỷ đồng. Và việc chuyển nhượng gần 114 tỷ đồng nhưng lập thủ tục theo công chứng chỉ hơn 65 tỷ đồng là hành vi trốn thuế thu nhập trên số tiền hơn 48 tỷ đồng.

Nhiều dự án của Vũ “nhôm” đang bị thanh tra toàn diện. Dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước (hơn 4.400 tỷ đồng) có các sai phạm như chưa đánh giá tác động môi trường; khai thác khoáng sản trái phép; chuyển đổi đất sân golf sang đất ở đô thị; bị đình chỉ (ngày 31-3-2017) vẫn thực hiện giao dịch mua bán đất ở, biệt thự…

Dự án Khu đô thị Harbour Ville (quận Sơn Trà) là các lô đất A2-A4-A6-A8 dẫn vào cầu Thuận Phước diện tích 170.213m2. Ngày 18-4-2011 UBND TP đồng ý cho Cty 79 mua với giá 812 nghìn đồng/m2. Tháng 6-2011, chủ đầu tư chia khu đất thành 527 lô và được UBND quận Sơn Trà cấp sổ đỏ từng lô. Sau khi mở bán các lô đất, Vũ “nhôm” hưởng lợi hơn 144 tỷ đồng.

Dự án Khu du lịch sinh thái, biệt thự cao cấp Gềnh Bàn – Bãi Đa (trên bán đảo Sơn Trà) gần 100ha của Cty 79 được UBND TP giao từ năm 2007 nhưng đến nay chưa thực hiện. Năm 2013, TTCP đã kết luận, dự án trên làm thất thu ngân sách hơn 22,4 tỷ đồng. Cty 79 đã phân 33 lô đất và được UBND TP cấp sổ đỏ. Cty 79 không thực hiện dự án như đã cam kết và dùng 33 sổ đỏ đi góp vốn với Cty CP phát triển bất động sản Hà Linh (Hà Nội). Ngày 31-10-2017, Cty 79 ký hợp đồng chuyển nhượng cho Cty Hà Linh trị giá 80 tỷ đồng.

Hai cựu chủ tịch Đà Nẵng “ưu ái” cho Vũ “nhôm”

Các dự án, tài sản, hoạt động của Vũ “nhôm” có liên quan đến sai phạm, kỷ luật một số lãnh đạo ở Đà Nẵng như ông Nguyễn Xuân Anh bị kỷ luật cách chức Bí thư Thành uỷ, cho thôi giữ chức Ủy viên BCH TƯ Đảng. Ông Nguyễn Xuân Anh thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng 2 nhà ở của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội...

Dãy nhà số 45, 47 và 49 Nguyễn Thái Học (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) mà gia đình ông Nguyễn Xuân Anh ở được các doanh nghiệp của Vũ “nhôm” tặng, chuyển nhượng.

9 dự án và 31 nhà, đất công sản mà Vũ “nhôm” và người thân thâu tóm ở Đà Nẵng diễn ra trong thời kỳ ông Trần Văn Minh (SN 1955, quê xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng; ngụ K25/10 Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) làm Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (từ 7-2006 đến 8-2011). Ngày 10-8-2011, ông Minh giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức TƯ, đến năm 2016 nghỉ hưu theo chế độ. Hầu hết các văn bản, đơn xin mua nhà, đất, thực hiện dự án của Vũ “nhôm” đều có bút phê của ông Minh. Đây là giai đoạn “hoàng kim” của thị trường bất động sản tại Đà Nẵng và cũng là lúc Vũ “nhôm” từ một thợ nhôm kính trở thành đại gia, trùm bất động sản.

Ông Trần Văn Minh

Ông Trần Văn Minh bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an ngày 17-4 khởi tố, bắt về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” (theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015) và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” (theo Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015).

Liên quan đến các sai phạm của Vũ “nhôm” còn có ông Văn Hữu Chiến (SN 1954, quê TX.Điện Bàn, Quảng Nam; ngụ quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) – cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2011-2016). Ông Chiến làm Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng từ ngày 3-10-2011 đến ngày 1-1-2015 thì nghỉ hưu theo chế độ. Ngày 17-3-2015, tại Đại hội lần thứ V của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đà Nẵng, ông Văn Hữu Chiến được bầu giữ chức Chủ tịch, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Văn Hữu Chiến

Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Văn Hữu Chiến về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai”.

Trong số các dự án, nhà, đất công sản mà Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra, có 1 dự án thực hiện năm 2015 và 2 nhà, đất công sản được bán vào năm 2015-2016. Còn lại đều được thực hiện từ năm 2006 đến 2012 (trong nhiệm kỳ làm Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng lần lượt của các ông Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến).

Nhiều phóng viên tập trung ở khu vực trước nhà ông Trần Văn Minh vào tối 17-4

Bình luận (0)

Lên đầu trang