Kẻ bắn chết người sa lưới gần cửa khẩu

Thứ Năm, 09/08/2018 09:54  | Chí Dũng

|

(CAO) Nguyễn Chí Thiện (tên gọi khác là Tý em, SN 1989) sau khi nổ súng bắt chết người tại quán nhậu đã bỏ trốn. Thiện đã bị bắt tại Kon Tum khi đang lẫn trốn gần cửa khẩu.

Nguyễn Chí Thiện (ngụ tổ 34 khu vực 5, phường Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn, Bình Định) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định truy nã về tội giết người.

Vào khoảng 17 giờ ngày 8-8, tại một nhà nghỉ nằm gần Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Chí Thiện đang thuê phòng ở đây.

Xác định đây là đối tượng truy nã nguy hiểm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum) đã phối hợp với Công an huyện Ngọc Hồi và Công an tỉnh Bình Định lên phương án, tổ chức bắt giữ đối tượng Nguyễn Chí Thiện.

Trước đó, ngày 1-8, trong lúc đang nhậu tại TP.Quy Nhơn (Bình Định), Thiện có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác. Thiện về nhà, sau đó quay lại tìm nhóm thanh niên trên. Tại đây, Thiện đã bất ngờ rút súng bắn anh Nguyễn Hà Việt (SN 1988 tuổi, ngụ TP.Quy Nhơn) gục tại chỗ. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng anh Việt đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Sau khi gây án, Thiện đã rời khỏi hiện trường.

Đối tượng Nguyễn Chí Thiện lúc mới bị bắt

Bình luận (0)

Lên đầu trang