Vây bắt hàng chục thanh thiếu niên mang hung khí, bom xăng đi hỗn chiến

Thứ Tư, 01/02/2023 15:35

|

(CAO) Ngày 1-2, Công an TP.Biên Hoà (Đồng Nai), đã ngăn chặn kịp thời một vụ hỗn chiến, thu giữ nhiều hung khí.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 01h rạng ngày 31/01/2023, một nhóm thanh thiếu niên chạy hơn 15 xe môtô mang theo hung khí chạy tốc độ cao trên đường Phan Trung, P.Tân Mai (TP.Biên Hoà).

Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng chia nhau bỏ chạy vào các hẻm nhỏ. Tổ công tác triển khai đội hình, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ truy bắt nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân, lực lượng và cho chính các đối tượng. Qua đó lực lượng chức năng khống chế được 17 đối tượng.

Các đối tượng bị tạm giữ

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận gồm: Vũ Công Duy Thức (24 tuổi), Hồ Phú Quý (16 tuổi), Vũ Quốc Việt (16 tuổi) cùng ngụ phường Tam Hiệp; Trần Châu Thiên Phú (18 tuổi), Nguyễn Đào Minh Tú (19 tuổi), Phạm Dương Gia (17 tuổi), Trần Minh Tuấn (15 tuổi), Dương Nguyễn Quốc Khánh (18 tuổi) cùng ngụ P.Tân Biên; Trương Trí Thiện (16 tuổi), Nguyễn Hồng Phúc (16 tuổi), Mai Tiến Đạt (16 tuổi), Tô Hoàng Gia Bảo (18 tuổi) cùng ngụ P.Hố Nai; Trần Thanh Tài (17 tuổi) và Nguyễn Thế Hiệp (18 tuổi) ngụ P.Tân Hòa; Nguyễn Tấn Phát (19 tuổi, ngụ P.Tân Mai); Lê Quang Hòa (16 tuổi, ngụ P.Trảng Dài) và Lê Hoàng Huy (17 tuổi, ngụ P.Thống Nhất).

Trong đó, đối tượng Hồ Phú Quý là học sinh đang theo học lớp 9, trường THCS Tam Hiệp, các đối tượng còn lại đã bỏ học, hầu hết không có việc làm ổn định.

Tổ công tác cũng đã thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm các đối tượng mang theo như: dao phóng lợn, kiếm, đao, bom xăng.

Qua điều tra, xác định do mâu thuẫn từ trước, nhóm Lê Quang Hoà lên Facebook (MXH) nhắn tin khiêu khích và hẹn nhóm của Nguyễn Tấn Phát để hỗn chiến, mỗi nhóm đã “gom” hơn 20 đối tượng và chuẩn bị hung khí đi đến điểm hẹn thì bị phát hiện bắt giữ khi chưa kịp tham gia hỗn chiến.

Hiện Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan, kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang